Tập huấn nâng cao trình độ nhận thức lý luận và năng lực lãnh đạo, quản lý văn học nghệ thuật

23/11/2017 | 09:30 GMT+7

(HG) - Ngày 22-11, tại thành phố Cần Thơ, Hội đồng lý luận, phê bình văn học nghệ thuật Trung ương tổ chức khai mạc lớp tập huấn nâng cao trình độ nhận thức lý luận và năng lực lãnh đạo, quản lý văn học nghệ thuật trong giai đoạn hiện nay. Tham gia lớp học có hơn 240 học viên là lãnh đạo ban tuyên giáo các tỉnh, thành ủy phụ trách văn hóa, văn nghệ; cán bộ quản lý nhà nước về văn hóa, văn nghệ; hội văn học nghệ thuật; cán bộ nghiên cứu lý luận, phê bình văn học nghệ thuật; phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí về văn học nghệ thuật, giảng viên các trường đại học, cao đẳng về văn học nghệ thuật đến từ 35 tỉnh, thành khu vực miền Trung, Tây Nguyên và Nam bộ.

PGS.TS. Nguyễn Thế Kỷ phát biểu khai mạc.

Trong 3 ngày, các học viên được trang bị những kiến thức xoay quanh đường lối, quan điểm văn học - nghệ thuật của Đảng trong giai đoạn hiện nay, thông tin về tình hình điện ảnh, múa, âm nhạc, sân khấu, báo chí, xuất bản; kỹ năng viết bài phê bình văn học nghệ thuật; trao đổi kinh nghiệm xoay quanh công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và xử lý các tình huống thực tế. PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng lý luận, phê bình văn học nghệ thuật Trung ương, cho biết: “Từ năm 2009 đến nay, thực hiện sự chỉ đạo của Ban Bí thư và Ban Tuyên giáo Trung ương, chúng tôi đã mở liên tục 15 lớp tập huấn cho đội ngũ cán bộ, chuyên viên, văn - nghệ sĩ trong cả nước, cung cấp thông tin về tình hình văn học - nghệ thuật nói chung, lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng và các tình huống xảy ra ở từng địa phương để giải thích, chia sẻ, đề xuất hướng giải quyết. Lớp học lần này không nằm ngoài mục đích đó, từng học viên nên tiếp thu một cách đầy đủ, có trao đổi những điều chưa hiểu sâu sắc để có thể ứng dụng trong công việc, nhiệm vụ của mình một cách hiệu quả nhất”.

Tin, ảnh: V.TRÀ

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>