Tập trung tổ chức tốt các hoạt động chào mừng Lễ 30-4

17/04/2018 | 08:01 GMT+7

(HG) - Chào mừng kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2018) và 45 năm Chiến thắng 75 lượt tiểu đoàn địch của quân và dân Khu 9, tỉnh sẽ tổ chức lễ kỷ niệm vào sáng ngày 30-4 tại Khu di tích lịch sử Căn cứ Tỉnh ủy Cần Thơ, ở xã Phương Bình, huyện Phụng Hiệp.

Trong đó gồm các nội dung: Ôn lại truyền thống Đại thắng mùa Xuân năm 1975 và Chiến thắng 75 lượt tiểu đoàn địch của quân, dân Khu 9; truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước Mẹ Việt Nam anh hùng; phát biểu của nhân chứng lịch sử và tuổi trẻ tỉnh nhà…

Ông Nguyễn Hữu Tình (đứng), Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, phát biểu tại buổi làm việc.

Bên cạnh đó còn có nhiều hoạt động khác, như: Viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh; triển lãm sách và trưng bày tư liệu; hoạt động biểu diễn nghệ thuật và chiếu phim, thể thao… được tổ chức để tạo không khí vui tươi, sôi nổi chào mừng đại lễ của đất nước. Hiện các đơn vị có liên quan đang khẩn trương thực hiện các bước chuẩn bị để đảm bảo tổ chức tốt các hoạt động.

Phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo các đơn vị có liên quan để bàn kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2018) và 45 năm Chiến thắng 75 lượt tiểu đoàn địch của quân, dân Khu 9 vào chiều ngày 16-4, ông Nguyễn Hữu Tình, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đề nghị các phòng chuyên môn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện tốt công tác tuyên truyền; Đài PT&TH Hậu Giang xây dựng chương trình truyền hình trực tiếp lễ kỷ niệm; Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh rà soát lại danh sách khách mời và sớm phát hành thư mời tới đại biểu; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp chặt chẽ với các đơn vị để điều hành tốt phần truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước Mẹ Việt Nam anh hùng…

TRƯỜNG SƠN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>