Tập trung tuyên truyền đậm nét các nội dung Hội nghị Trung ương 8

17/12/2018 | 08:30 GMT+7

(HG) - Kết luận tại Hội nghị trực tuyến báo cáo viên các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tháng 12-2018 vào cuối tuần qua, ông Lê Mạnh Hùng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, yêu cầu đội ngũ báo cáo viên cần tập trung tuyên truyền các nội dung Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII), nhất là tuyên truyền đậm nét nội dung, ý nghĩa, tầm quan trọng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương.

Ông Nguyễn Hữu Tình (giữa), Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, cùng các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dự hội nghị tại điểm cầu Hậu Giang.

Cùng với đó, đẩy mạnh tuyên truyền những kết quả tích cực, toàn diện, quan trọng về tình hình kinh tế - xã hội; các nhóm giải pháp ổn định dân di cư tự do trên địa bàn cả nước;

việc triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII). Ngoài ra, quan tâm tuyên truyền các hoạt động đối ngoại quan trọng như kết quả chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Techo Hun Sen; chuyến thăm chính thức Hàn Quốc của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân…

Trước đó tại hội nghị, các đại biểu được nghe Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lê Quang Mạnh thông tin chuyên đề: “Tổng quan tình hình kinh tế - xã hội năm 2018; nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm năm 2019”. Qua đây cho thấy năm 2018 là năm thứ 2 liên tiếp nước ta hoàn thành 12 chỉ tiêu kế hoạch cả năm đề ra, với 8 chỉ tiêu hoàn thành vượt mức. Tốc độ tăng trưởng ước đạt trên 6,7%, quy mô GDP hơn 240 tỉ USD; thu ngân sách nhà nước cả năm vượt 3% dự toán; cả nước có trên 2.700 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) mới, tăng 18,4%...

 Thông tin về chuyên đề “Những nội dung cốt lõi của Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP); những vấn đề đặt ra đối với Việt Nam và giải pháp trong thời gian tới”, ông Lương Hoàng Thái, Vụ trưởng Vụ Chính sách thương mại đa biên, Bộ Công Thương, khẳng định, việc Việt Nam tham gia ký CPTPP chính là một bước cụ thể hóa chiến lược về đa phương hóa, đa dạng hóa các mối quan hệ hợp tác; là minh chứng cho sự quyết tâm và nhất quán chủ trương, chiến lược của Đảng, chính sách của Nhà nước trong hội nhập chủ động, sâu rộng…

Tin, ảnh: NGUYỄN GIA

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>