Thăm, tặng quà 4 Bà mẹ Việt Nam anh hùng, 1 thương binh ở thành phố Vị Thanh

23/07/2019 | 17:03 GMT+7

(HGO) - Chiều ngày 23-7, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh, cùng các sở, ban, ngành và địa phương do ông Lê Tiến Châu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn đến thăm, tặng quà các Bà Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách trên địa bàn thành phố Vị Thanh, nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2019).

Ông Lê Tiến Châu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh (thứ 2 từ trái sang) thăm và tặng quà Bà mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Tôi, 101 tuổi ở phường III (bìa trái)

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Lê Tiến Châu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trân trọng gửi đến quý Mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình chính sách lòng biết ơn sâu sắc và kính chúc sức khỏe, an lành, hạnh phúc đến các gia đình. Ông mong muốn các Mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình chính sách tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước vẻ vang của cá nhân và gia đình, mãi là tấm gương tiên phong trong các phong trào xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ hôm nay, góp phần giúp cho thành phố Vị Thanh và tỉnh không ngừng phát triển.

Ông Lê Tiến Châu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh (bìa phải) đến thăm và tặng quà cho ông Lâm Hồng Hài, thương binh hạng ¼, ở phường VII (bìa trái).

Đoàn đã đến thăm và tặng quà 4 Bà Mẹ Việt Nam anh hùng và 1 thương binh ở phường VII, phường III, phường IV và phường V. Mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng. Dịp này, Thành ủy, UBND thành phố cùng chính quyền địa phương cũng trao nhiều phần quà cho các mẹ và gia đình chính sách. Hiện trên địa bàn thành phố Vị Thanh có hơn 2.000 gia đình chính sách, 13 Bà mẹ Việt Nam anh hùng hiện đang còn sống, 823 đối tượng được trợ cấp thường xuyên, hàng trăm thương binh đều được địa phương quan tâm chăm sóc tận tình, chu đáo…

Tin, ảnh: CAO OANH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>