Thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh nặng

22/07/2020 | 15:46 GMT+7

(HGO) - Ngày 22-7, Đoàn lãnh đạo tỉnh do ông Nguyễn Quốc Ca, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, làm Trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà cho Mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh nặng trên địa bàn thành phố Vị Thanh nhân Kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2020). Tham gia cùng đoàn có ông Nguyễn Hữu Tình, Bí thư Thành ủy Vị Thanh.

Ông Nguyễn Quốc Ca, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh (thứ hai từ phải qua); ông Nguyễn Hữu Tình, Bí thư Thành ủy Vị Thanh (bìa trái) tặng quà cho Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Năm.

Đoàn đã đến thăm, tặng quà mẹ Lê Thị Năm (xã Hỏa Lựu), mẹ Nguyễn Thị Út (xã Tân Tiến), thương binh ¼ Lâm Hồng Hài (phường VII). Tại mỗi gia đình, ông Nguyễn Quốc Ca, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đã ân cần thăm hỏi sức khỏe của các Mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh nặng. Đồng thời, động viên mọi người sống vui, sống khỏe, là tấm gương để con cháu noi theo. Cùng với đó, các gia đình hãy phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, ra công góp sức xây dựng quê hương giàu đẹp. Tại đây, mỗi gia đình được lãnh đạo tỉnh tặng phần quà trị giá 1 triệu đồng. Ngoài ra, lãnh đạo thành phố cũng tặng mỗi gia đình phần quà 1 triệu đồng.

Được biết, trong 2 ngày 22 và 23-7 thành phố Vị Thanh cũng tổ chức các đoàn đến thăm, tặng 25 phần quà cho các Mẹ Việt Nam anh hùng còn sống, thương binh nặng, thân nhân liệt sĩ trên địa bàn (mỗi phần quà 1 triệu đồng). Thành phố Vị Thanh có 756 gia đình chính sách hưởng trợ cấp thường xuyên. Trong đó, có 12 Mẹ Việt Nam anh hùng còn sống, 192 thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, 96 người hoạt động cách mạng bị địch bắt tù đày...

 

Tin, ảnh: BÍCH CHÂU

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>