Thăm, tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng và gia đình chính sách, cựu thanh niên xung phong

22/07/2020 | 08:16 GMT+7

(HG) - Ngày 21-7, ông Lê Văn Tông, Bí thư Thị ủy Long Mỹ; bà Nguyễn Kim Huyền, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thị xã, cùng ngành chuyên môn đã đến thăm, tặng quà cho các mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn, nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2020).

Đoàn đã đến thăm các Mẹ Việt Nam anh hùng Bùi Thị Hiếu, ở ấp Tân Thạnh, xã Tân Phú; Nguyễn Thị Son, ở ấp Long Thạnh 2; Trần Thị Thơm, ở ấp Long Hòa 1; Lê Thị Phụng, ở ấp Long Thạnh 2, xã Long Phú. Tại các nơi đến thăm, ông Lê Văn Tông bày tỏ sự biết ơn sâu sắc của lãnh đạo thị xã Long Mỹ đối với các mẹ. Đồng thời, ân cần hỏi thăm tình hình đời sống và chúc các mẹ mạnh khỏe, sống trường. Ông cũng chỉ đạo chính quyền địa phương cần quan tâm hơn nữa đến việc chăm sóc, phụng dưỡng các mẹ Việt Nam anh hùng. Dịp này, Bí thư Thị ủy Long Mỹ và các đơn vị cũng đã trao tặng mỗi mẹ Việt Nam anh hùng một phần quà.

- Nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, huyện Châu Thành A vừa thành lập 3 đoàn đến thăm và tặng quà các gia đình chính sách, mẹ Việt Nam anh hùng, cán bộ lão thành cách mạng trên địa bàn huyện.

Thăm và tặng quà tại xã Trường Long Tây, có ông Phan Thạch Em, Bí thư Huyện ủy Châu Thành A; ông Võ Quốc Sử, Chủ tịch UBND huyện. Tại mỗi nơi đến, đại diện đoàn, ông Phan Thạch Em ân cần thăm hỏi, chúc sức khỏe các gia đình. Đồng thời, kêu gọi các gia đình tiếp tục vận động con cháu góp phần xây dựng địa phương ngày càng giàu đẹp.

Dịp này, huyện Châu Thành A trao tặng 300 phần quà cho gia đình chính sách, mỗi phần trị giá 300.000 đồng; tặng 126 phần quà cho cán bộ lão thành cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng, mỗi phần trị giá 500.000 đồng. Huyện cũng dành 60 phần quà tặng cho các gia đình chính sách có người thân đang nằm điều trị bệnh tại Bệnh viện Trung tâm Y tế huyện.

- Ngày 21-7, Huyện đoàn Phụng Hiệp phối hợp với Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh đến thăm hỏi và tặng quà cho cựu thanh niên xung phong trên địa bàn huyện Phụng Hiệp. Mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng, kinh phí được vận động từ nguồn xã hội hóa.

Huyện Phụng Hiệp có 7 cựu thanh niên xung phong còn sống. Tại buổi gặp gỡ, các cựu thanh niên xung phong có dịp thăm hỏi sức khỏe lẫn nhau, cùng ôn lại những kỷ niệm vui, buồn, gian khó trong những ngày tham gia kháng chiến. Qua đó, tạo thêm động lực, niềm tin để tiếp tục sống vui, sống khỏe, đóng góp công sức vào các hoạt động của địa phương, làm gương cho thế hệ con cháu noi theo.

Nhóm CTV

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>