Thành phố Ngã Bảy: Tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu và công tác phòng ngừa, ứng phó thảm họa

23/09/2020 | 17:37 GMT+7

(HG) - Hội Chữ thập đỏ thành phố Ngã Bảy vừa phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh và Trung tâm Chính trị thành phố Ngã Bảy tổ chức lớp tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu và công tác phòng ngừa, ứng phó thảm họa năm 2020.

Tham dự lớp tập huấn có 100 học viên, là lực lượng tình nguyện viên, thanh niên xung kích, đội ứng phó thảm họa của 6 xã, phường trên địa bàn thành phố. Các học viên được hướng dẫn những bước băng bó vết thương, các trường hợp cần được băng bó, sơ cứu. Đồng thời, truyền thông cung cấp kiến thức cơ bản về phòng tránh tai nạn thương tích và sơ cấp cứu trong các trường hợp, như: đuối nước, bỏng, điện giật, sơ cứu người bị đau tim, chảy máu nhiều, tắt thở vì dị vật, cách di chuyển nạn nhân. Ban tổ chức lớp học cũng tổ chức thực hành kiểm tra kỹ năng sơ cứu dựa vào cộng đồng cho 6 đội của các xã, phường. Kết quả, 100% học viên đã nắm được các kiến thức cơ bản về phòng tránh tai nạn thương tích và sơ cấp cứu, khoảng 60% thực hành tốt các bước sơ cấp cứu.

YẾN LINH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>