Thành phố Ngã Bảy: Tổng kết công tác quốc phòng - quân sự địa phương năm 2022

02/12/2022 | 08:28 GMT+7

(HG) - Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Ngã Bảy vừa tổng kết công tác quốc phòng - quân sự địa phương năm 2022 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

Trong năm 2022, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Ngã Bảy đã kịp thời tham mưu tốt cho Thành ủy, UBND thành phố Ngã Bảy quán triệt thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch của Trung ương và của tỉnh về các chính sách quốc phòng - quân sự. Nổi bật là hoàn thành đạt 100% chỉ tiêu công tác tuyển chọn và gọi thanh niên nhập ngũ; phối hợp tốt với ngành công an bảo vệ các ngày lễ, tết và các sự kiện trọng đại của đất nước cũng như của địa phương; công tác xây dựng lực lượng thường trực, lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên đều đạt theo yêu cầu trên giao; công tác bồi dưỡng, huấn luyện đều đạt theo yêu cầu đề ra, trong đó huấn luyện lực lượng dự bị động viên đạt trên 98,8%; tích cực tham gia đầy đủ các hội thao, hội diễn do tỉnh phát động. Về công tác tổ chức, đã rà soát, bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025 và quy hoạch A1 Đảng ủy Quân sự thành phố nhiệm kỳ 2025-2030 đúng theo quy định; công tác hậu cần được đảm bảo; công tác chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ được thực hiện đúng theo định, quân số đảm bảo sức khỏe đều đạt trên 99,86%; việc quản lý, bảo dưỡng các loại phương tiện, vũ khí và trang bị đảm bảo an toàn và đúng quy định.

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Đỗ Hoàng Nam, Chủ tịch UBND thành phố, đánh giá cao kết quả trong công tác quốc phòng - quân sự năm 2022 và lưu ý trong thời gian tới Ban Chỉ huy Quân sự thành phố cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ như sau: tiếp tục xây dựng kế hoạch sẵn sàng chiến đấu theo quy định, phối hợp tốt ngành công an bảo vệ tốt tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, nhất là vào các dịp lễ và Tết cổ truyền của dân tộc, tiếp tục cùng với các xã, phường thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ 2023 đạt 100% chỉ tiêu trên giao; xây dựng kế hoạch huấn luyện dân quân tự vệ, huấn luyện dự bị động viên phải đảm bảo đúng chuyên nghiệp quân sự và đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng trong toàn lực lượng.

QUỐC KHÁNH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>