Thành phố Ngã Bảy: Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020

20/01/2021 | 19:20 GMT+7

(HG) - Ông Nguyễn Huỳnh Đức, Bí thư Thành ủy Ngã Bảy vừa chủ trì Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020, tổng kết Nghị quyết số 02 về “nâng chất tiêu chí xã nông thôn mới và phường văn minh đô thị” gắn với sơ kết các văn bản của Đảng.

Năm 2020, các mặt công tác xây dựng Đảng được chỉ đạo tốt theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các chỉ tiêu về công tác xây dựng Đảng đều đạt và vượt kế hoạch, nổi bật là 100% tổ chức, cơ sở đảng được đánh giá xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, 99,63% đảng viên hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ, chi bộ kiểu mẫu đạt 76,26%, tỷ lệ hài lòng của người dân đối với cấp ủy chính quyền thành phố đạt 98,75%. Thi đua các ban xây dựng đảng đều đạt hạng trong tốp đầu khối thi đua trong tỉnh. Chủ đề công tác xây dựng Đảng năm 2021 được Thành ủy Ngã bảy xác định là “Nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy đảng, từng bước xây dựng chính quyền điện tử, xây dựng đội ngũ cán bộ năng động, tận tụy phục vụ Nhân dân, đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”.

Đối với thực hiện Nghị quyết số 02, 5 năm qua, tất cả các xã đều đạt và giữ vững 19 tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2017-2020 và 16 tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao. Đặc biệt, ấp Ba Ngàn A, xã Đại Thành cơ bản đạt 10/10 tiêu chí khu dân cư (ấp) nông thôn mới kiểu mẫu, 4/4 tiêu chí vườn mẫu. 4/4 phường đều được công nhận phường văn minh đô thị.

Dịp này, Ban Thường vụ Thành ủy tặng giấy khen cho 5 đảng bộ, chi bộ cơ sở trong sạch, vững mạnh tiêu biểu và 26 chi bộ kiểu mẫu tiêu biểu.

YẾN LINH - QUỐC KHÁNH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>