Thành phố Vị Thanh: Đẩy mạnh các biện pháp thu nợ thuế

23/06/2017 | 09:22 GMT+7

(HG) - Ngày 22-6, Ban Chỉ đạo chống thất thu và cưỡng chế nợ thuế thành phố Vị Thanh họp bàn các biện pháp để đẩy mạnh kết quả thu nợ thuế trong những tháng cuối năm cho phường, xã.

Quý II vừa qua, chi cục thuế địa bàn thành phố và các phường, xã đã thu được gần 4 tỉ đồng tiền nợ thuế. Trong đó, thu nợ từ thuế công thương nghiệp chiếm trên 3,2 tỉ đồng. Tuy nhiên, tổng nợ thuế từ các nguồn tính đến cuối tháng 5 ở thành phố còn trên 9,2 tỉ đồng. Trong đó, phường I và phường III là hai đơn vị có số tiền nợ thuế nhiều nhất, trên 3,4 tỉ đồng. Để đạt mục tiêu thu được hơn 5 tỉ đồng tiền nợ thuế trong quý III, thành phố chỉ đạo các phường, xã tổ chức đối thoại để tuyên truyền, tìm hiểu nguyên nhân và giải quyết kiến nghị của người nộp thuế. Đồng thời, rà soát, lập danh sách những hộ còn nợ thuế để có biện pháp, đôn đốc thu hợp lý và tiến hành cưỡng chế những tổ, cá nhân không chấp hành nghĩa vụ thuế với nhà nước.

NHẬT CƯỜNG

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>