Thành phố Vị Thanh: Sơ kết 5 năm thực hiện Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

22/07/2020 | 08:17 GMT+7

(HG) - Trong 5 năm qua, UBMTTQ Việt Nam thành phố Vị Thanh đã tích cực triển khai Luật MTTQ Việt Nam và đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. MTTQ các cấp đã phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên thông qua quy chế phối hợp công tác nhằm đa dạng hóa hình thức tập hợp các tầng lớp Nhân dân. Đồng thời, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện quyền làm chủ, thi hành chính sách, pháp luật và các phong trào thi đua yêu nước. Cụ thể, triển khai thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn. Đến nay, thành phố có 5/5 phường đạt chuẩn văn minh đô thị, 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới, hàng năm có 100% khu dân cư đạt danh hiệu văn hóa, 86% hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa, vận động Quỹ vì người nghèo, Quỹ an sinh phúc lợi xã hội hơn 63 tỉ đồng, xây dựng 81 căn nhà đại đoàn kết, sửa chữa 6 căn với tổng trị giá hơn 3,6 tỉ đồng. Hàng năm, tổ chức tốt Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở 100% khu dân cư trên địa bàn. Bên cạnh đó, Mặt trận cũng tham gia tốt công tác bầu cử đại biểu HĐND các cấp, tiếp dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của Nhân dân đảm bảo dân chủ, đúng pháp luật; thực hiện chức năng giám sát, phản biện xã hội; mở rộng các hoạt động đối ngoại nhân dân và tăng cường đoàn kết quốc tế...

THÙY LINH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>