Thành phố Vị Thanh: Thực hiện đạt 18/18 chỉ tiêu nghị quyết

16/12/2019 | 09:18 GMT+7

(HG) - Cuối tuần qua, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Vị Thanh khóa XI, nhiệm kỳ 2015-2020, tổ chức Hội nghị lần thứ 22, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết năm 2019, đề ra nhiệm vụ năm 2020.

Năm 2019, thành phố Vị Thanh thực hiện đạt 18/18 chỉ tiêu nghị quyết. Nhìn chung, kinh tế thành phố tiếp tục phát triển và chuyển dịch đúng hướng, đời sống người dân được nâng cao hơn, hộ nghèo chỉ còn 2,68%. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư. Thành phố hoàn thành 2 nhiệm vụ: đạt các tiêu chí đô thị loại II, xây dựng thành công nông thôn mới. Đồng thời, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, bước đột phá là phủ wifi ở bộ phận một cửa của thành phố, Khu văn hóa Hồ Sen, Công viên Hòa Bình, triển khai phần mềm họp không giấy và zalo điều hành công việc. Tuy nhiên, thành phố còn những hạn chế, như: kinh tế phát triển chưa đồng đều trên các lĩnh vực, tình trạng nợ thuế vẫn còn, hoạt động văn hóa - văn nghệ chưa có điểm nhấn, ô nhiễm môi trường có chiều hướng gia tăng, dịch bệnh xảy ra nhiều, chất lượng thông tin tuyên truyền chưa tốt, đảng viên bị xử lý kỷ luật tăng so với năm trước.

Năm 2020, Đảng bộ thành phố Vị Thanh đề ra 18 chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị. Trong đó, tập trung chỉ đạo hoàn thành đại hội các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ thành phố và Đại hội Đảng bộ thành phố, xây dựng chính quyền điện tử thành phố thân thiện, tổ chức các sự kiện của địa phương và các ngày lễ lớn.

Dịp này, thành phố công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chuẩn y Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Vị Thanh đối với ông Huỳnh Văn Thống, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy; Quyết định chỉ định Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2015-2020 đối với ông Phan Hoàng Liệt, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Vị Thanh.

THÙY LINH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>