Thị xã Long Mỹ cần quyết liệt hơn nữa trong công tác giải ngân và thu thuế

21/06/2018 | 08:09 GMT+7

Tăng cường tuyên truyền vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế

(HG) - Cùng với công tác giải ngân và thu thuế, việc vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt chỉ tiêu nghị quyết là những điểm khó thị xã Long Mỹ đang gặp phải 6 tháng đầu năm. Để thực hiện tốt nhiệm vụ này 6 tháng cuối năm, ông Huỳnh Thanh Tạo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, yêu cầu thị xã tập trung mọi nguồn lực phát huy nội lực trong thực hiện chỉ tiêu. Rà soát lại các chỉ tiêu đề ra đầu năm để tập trung thực hiện có hiệu quả. Tại buổi làm việc với Thị ủy, UBND thị xã Long Mỹ về tình hình nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 vào ngày 20-6, ông Huỳnh Thanh Tạo cũng lưu ý địa phương phải có kế hoạch, lộ trình cụ thể trong chuyển dịch cây trồng, vật nuôi, mô hình kinh tế nhân rộng phải phù hợp với tình hình thực tế hộ dân, chính quyền liên kết với các công ty, doanh nghiệp, nhà máy nghiên cứu thị trường tiêu thụ nông sản. Bên cạnh đó, việc đào tạo nghề phải gắn với địa chỉ sử dụng, bố trí giới thiệu việc làm cho lao động ngay tại địa phương, chủ động sắp xếp bố trí cán bộ có năng lực, đúng chuyên môn, đẩy mạnh xã hội hóa, thực hiện quy chế dân chủ, cải cách hành chính, tăng cường đối thoại trực tiếp với người dân, chú ý vấn đề an ninh trật tự trên địa bàn, hướng đến đô thị loại III…

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND Huỳnh Thanh Tạo cũng đề nghị địa phương phải chú ý vấn đề an ninh trật tự trên địa bàn. Ảnh: CAO OANH

6 tháng đầu năm, thị xã Long Mỹ có 3 chỉ tiêu đạt từ 100% trở lên, 5 chỉ tiêu đạt từ 50-90%, còn 8 chỉ tiêu còn lại phấn đấu đến cuối năm thực hiện đạt. Nhiệm vụ trọng tâm trong quý III, thị xã tập trung xây dựng xã Long Trị cơ bản hoàn thành 19/19 tiêu chí xây nông thôn mới, đẩy nhanh tiến độ giải ngân xây dựng cơ bản đạt 75% trở lên, lãnh đạo thu ngân sách đạt 90% tổng nguồn, vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt chỉ tiêu nghị quyết (81,03%)...

- Ông Đồng Văn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, cùng một số sở, ban, ngành tỉnh, đã đến kiểm tra kết quả triển khai thực hiện chính sách bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn phường Trà Lồng và xã Long Phú, thị xã Long Mỹ, vào chiều ngày 20-6. Tính đến cuối tháng 5, phường Trà Lồng có 3.122 người tham gia BHYT, đạt tỷ lệ trên 65% dân số. Để thực hiện đạt chỉ tiêu được giao tỷ lệ dân số trên địa bàn phường tham gia BHYT đạt 76,7%, phường cần vận động thêm 1.672 người tham gia BHYT. Còn xã Long Phú có 6.454 người tham gia BHYT, chiếm trên 70% dân số. Từ đây đến cuối năm, địa phương cần vận động thêm 1.375 người, mới đạt 85% dân số tham gia BHYT như chỉ tiêu được giao. Tại buổi kiểm tra, hai địa phương đã trình bày khó khăn gặp phải trong thực hiện chính sách BHYT tại địa phương, như công tác tuyên truyền đôi lúc chưa được thường xuyên, việc tiếp cận các thông tin về chính sách BHYT của người dân còn hạn chế, người dân đi làm ăn xa còn nhiều. Người dân còn phản ánh về tình trạng phải chờ đợi lâu, chất lượng khám chữa bệnh chưa đáp ứng được yêu cầu, đời sống người dân còn nhiều khó khăn nên chưa đủ điều kiện để tham gia cả hộ gia đình…

Ông Đồng Văn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, phát biểu tại buổi kiểm tra ở phường Trà Lồng. Ảnh: BÍCH CHÂU

Để thực hiện đạt tỷ lệ bao phủ BHYT theo chỉ tiêu được giao, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đồng Văn Thanh lưu ý, địa phương cần tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, để người dân thấy được lợi ích khi tham gia BHYT, trong đó lưu ý phương pháp vận động. Riêng phường Trà Lồng cần rà soát, xác định đúng, đủ đối tượng đi làm ăn xa, để biết số lượng cần vận động ở địa phương là bao nhiêu. Từ đó, xây dựng kế hoạch cụ thể, tăng cường công tác vận động người dân tham gia BHYT. Phân công Ban Chỉ đạo vận động BHYT ở phường tham gia vận động cùng cơ sở. Còn xã Long Phú, cố gắng triển khai kế hoạch vận động BHYT chặt chẽ và xem đây là nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm. Ngoài ra, ngành y tế quan tâm nâng cao phong cách, thái độ phục vụ của đội ngũ y, bác sĩ, hướng đến sự hài lòng của người dân…

CAO OANH - BÍCH CHÂU

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>