Thị xã Long Mỹ: Đề án phục hồi quýt đường Long Trị đạt 50% hiệu quả

15/08/2019 | 07:51 GMT+7

(HG) - Từ năm 2017 đến nay, thị xã Long Mỹ đã hỗ trợ 11 nhà vườn ở xã Long Trị thực hiện Đề án “Phục hồi và nâng cao chất lượng cây quýt đường Long Trị trên địa bàn thị xã Long Mỹ”, với 9ha. Qua khảo sát, ngành chuyên môn đánh giá có 50% diện tích đạt được hiệu quả, sinh trưởng tốt và đang trong giai đoạn cho trái chiếng. Những diện tích không đạt theo yêu cầu đề án là do nhà vườn không tuân thủ quy trình chăm sóc của ngành chuyên môn hướng dẫn, trồng xen nhiều loại cây trồng khác dẫn đến cây không đủ dưỡng chất để phát triển.

Nhiều diện tích quýt đường Long Trị được cải tạo sinh trưởng tốt.   

Được biết, theo đề án, nông dân được ngành chuyên môn hướng dẫn quy trình kỹ thuật trồng quýt để phòng ngừa bệnh vàng lá thối rễ, cách đắp mô cao hơn mặt nước 4-6 tấc, sử dụng phân hữu cơ và chế phẩm sinh học. Về cây giống, được Trung tâm giống tỉnh Hậu Giang ghép đạt chất lượng cao, sạch bệnh.

Tin, ảnh: HOÀNG NHÂN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>