Thị xã Long Mỹ: Hoàn thành Đại hội công đoàn nhiệm kỳ 2018-2023

18/01/2018 | 08:01 GMT+7

(HG) - Trong 2 ngày 16 và 17-1, Đại hội Công đoàn thị xã Long Mỹ lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018-2023 đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Tại đại hội, bà Lê Thị Thanh Lam, Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh, yêu cầu nhiệm kỳ mới, LĐLĐ thị xã Long Mỹ cần tập trung thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) thực hiện có hiệu quả các phong trào hành động cách mạng; thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị. Các cấp công đoàn cần thực hiện tốt hơn nữa chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động ở công đoàn cơ sở.

Nhiệm kỳ 2012-2017, LĐLĐ thị xã đã thực hiện đạt và vượt 11/11 chỉ tiêu nghị quyết và 4 chương trình hành động của Đại hội XI Công đoàn Việt Nam đề ra. Hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn; tích cực triển khai toàn diện các hoạt động và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Đã tập trung xây dựng giai cấp công nhân, tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; hoạt động của tổ chức công đoàn cơ sở ngày càng được tập trung hơn hướng về đoàn viên và người lao động để chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động. Công tác tuyên truyền, giáo dục từng bước được đổi mới từ hình thức đến nội dung…

Nhiệm kỳ 2018-2023, các cấp công đoàn trên địa bàn sẽ tập trung thực hiện đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn; nâng cao năng lực cán bộ công đoàn các cấp theo hướng vì đoàn viên và người lao động, vì sự phát triển bền vững của đất nước; tăng cường bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho đoàn viên, người lao động…

Đại hội bầu ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2018-2023 gồm 15 đồng chí; Ban Thường vụ gồm 5 đồng chí. Bà Hồ Thị Út tái đắc cử chức Chủ tịch LĐLĐ thị xã Long Mỹ, nhiệm kỳ 2018-2023.

MỸ AN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>