Thị xã Long Mỹ: Sơ kết hoạt động công đoàn quý I, triển khai nhiệm vụ quý II

08/04/2021 | 18:12 GMT+7

(HG) - Ngày 8-4, Liên đoàn Lao động thị xã Long Mỹ tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn quý I, triển khai nhiệm vụ quý II/2021.

Trong quý I, các cấp công đoàn trên địa bàn thị xã Long Mỹ tập trung đẩy mạnh công tác chăm lo, đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, viên chức, người lao động và các hoạt động xã hội. Nổi bật là các hoạt động thăm, tặng quà cho gia đình chính sách, người có công, đoàn viên công đoàn, đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn dịp Tết Nguyên đán. Theo đó, Liên đoàn Lao động thị xã đã tổ chức “Tết sum vầy kết nối yêu thương”, tặng 110 phần quà cho công nhân, viên chức, người lao động có hoàn cảnh khó khăn và bệnh hiểm nghèo, với tổng trị giá 33 triệu đồng. Công đoàn cơ sở đã phối hợp tổ chức tặng trên 1.900 phần quà cho người lao động. Qua phát động phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” và phong trào thi đua “Nam chia sẻ công tác, san sẻ việc nhà cùng nữ giới”, có trên 1.900 nam, nữ cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động đăng ký. Tổ chức họp mặt và tặng quà nhân kỷ niệm 111 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8-3) và 1981 năm Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, bà Lê Thị Thanh Lam, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, đề nghị trong quý II, Liên đoàn Lao động thị xã Long Mỹ cần tiếp tục thực hiện tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, viên chức, người lao động; tổ chức các hoạt động, thực hiện các công trình hưởng ứng Tháng công nhân gắn với Tháng an toàn vệ sinh lao động năm 2021 và kỷ niệm 135 năm Ngày Quốc tế Lao động (1-5). Đặc biệt, phát động các công đoàn cơ sở tích cực tham gia chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động.

THÚY LOAN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>