Thị xã Ngã Bảy: 200 đại biểu tham gia đối thoại về chính sách hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp

17/10/2018 | 08:38 GMT+7

(HG) - Gần 200 đại biểu là nữ chủ doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, cán bộ hội và hội viên phụ nữ ở thị xã Ngã Bảy vừa tham gia đối thoại trực tiếp về chính sách hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, tham gia xây dựng hợp tác xã tại địa phương do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tỉnh Hậu Giang phối hợp cùng UBND thị xã Ngã Bảy tổ chức.

Buổi đối thoại đã chia sẻ những thông tin, kinh nghiệm khởi nghiệp và nghe các diễn giả trả lời trực tiếp các nội dung xoay quanh về chính sách hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, hỗ trợ thành lập hợp tác xã, tổ hợp tác; quyền lợi khi tham gia hợp tác xã, tổ hợp tác; vấn đề hỗ trợ vốn cho chị em phụ nữ muốn mở rộng mô hình sản xuất; bắt đầu khởi nghiệp bằng các mô hình gì để đạt hiệu quả… Thông qua buổi đối thoại nhằm nâng cao nhận thức trong cộng đồng, đặc biệt là hội viên hội phụ nữ về chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về khởi nghiệp; thúc đẩy hiện thực hóa các ý tưởng kinh doanh, xây dựng thêm các mô hình hợp tác xã, tổ hợp tác trong phụ nữ; tạo thêm môi trường làm việc cho lao động nữ, góp phần thực hiện mục tiêu quốc gia về phát triển doanh nghiệp và chiến lược quốc gia về bình đẳng giới.

Theo thống kê, trên địa bàn thị xã Ngã Bảy hiện có 204 doanh nghiệp đang hoạt động, trong đó 47 chủ doanh nghiệp là nữ. Ngoài ra, nhiều phụ nữ còn tham gia các câu lạc bộ, hợp tác xã, tổ hợp tác sản xuất…

HOÀI TRỌNG

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>