Thị xã Ngã Bảy có 28 mô hình phòng, chống tội phạm hiệu quả

17/08/2018 | 16:33 GMT+7

(HGO) - Sáng ngày 17-8, hơn 100 người dân đại diện hộ gia đình trên địa bàn phường Hiệp Thành tập trung tại Nhà thông tin khu vực 2 tham dự Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Ông Nguyễn Thiện Nhơn, Bí thư Thị ủy Ngã Bảy, trao giấy khen của Chủ tịch UBND thị xã cho đại diện các tập thể.

Theo báo cáo, năm 2017 và 8 tháng đầu năm nay, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn phường đã tích cực tham gia thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Công an phường đã tiếp nhận 38 nguồn tin có giá trị do người dân cung cấp, từ đó kịp thời phát hiện, triệt phá 13 điểm đánh bạc; bắt 2 đối tượng trộm cắp tài sản; xử lý 8 đối tượng sử dụng xung điện khai thác thủy sản trái phép và giải quyết 15 vụ gây roi, đánh nhau, làm mất trật tự công cộng…

Tính chung ở thị xã, đến nay tất cả 41 ấp, khu vực đều có tổ chức quần chúng; có 28 mô hình, trong đó phường Hiệp Thành có 4 mô hình phòng, chống tội phạm hoạt động hiệu quả (Tieng loa an ninh trật tự; Cánh cửa an toàn an ninh trật tự; Khu dân cư đảm bảo an ninh trật tự…); nhiều khu dân cư được công nhận là khu dân cư xuất sắc và ấp, khu vực văn hóa, cơ quan, doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự.

Tại ngày hội, ông Nguyễn Thiện Nhơn, Bí thư Thị ủy Ngã Bảy, khẳng định, những năm qua, cùng với việc tập trung thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc nên góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc.

Dịp này, có nhiều tập thể, cá nhân trên địa bàn phường Hiệp Thành được nhận giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh và Chủ tịch UBND thị xã vì có thành tích tiêu biểu trong phong trào này.

Tin, ảnh: GIA NGUYỄN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>