Thu nhập khá từ nghề bán cây giống dạo

13/06/2018 | 10:44 GMT+7

(HG) - Mùa mưa cũng là thời điểm người dân xuống giống các loại cây trồng. Tại những khu vực đất thấp, trũng, phèn, nông dân chọn các loại cây, như: tràm Úc, tràm bông vàng hay bạch đàn để trồng. Nắm được xu thế này, nhiều nông hộ ở huyện Phụng Hiệp đã tham gia nghề bán cây giống dạo để kiếm thêm thu nhập.

Theo anh Nguyễn Liên Khoa (ảnh), ở xã Hiệp Hưng, huyện Phụng Hiệp, hàng ngày trên chiếc xe gắn máy anh len lỏi vào các tuyến đường nông thôn trong huyện để bán các loại cây giống: tràm Úc, tràm bông vàng, bạch đàn. Năm nay, nguồn cây giống này hút hàng nên giá bán cũng cao hơn từ 10-20% so với thời điểm năm rồi. Cụ thể, đối với tràm Úc có giá từ 200.000-220.000 đồng/1 thiên (1.000 cây), bạch đàn ở mức 150.000 đồng/1 thiên, tràm bông vàng 1.500 đồng/cây. Mỗi ngày anh bán gần 10 thiên cây giống, trung bình mỗi thiên lãi 40.000 đồng, trừ hết chi phí cho thu nhập trên 300.000 đồng/ngày. Nghề bán cây dạo chủ yếu theo mùa vụ, đến khoảng tháng 10 thì kết thúc.

Tin, ảnh: DUY KHÁNH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>