Thứ trưởng Bộ Công an thăm và làm việc với Công an tỉnh

26/08/2019 | 08:03 GMT+7

(HG) - Cuối tuần qua, trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an, có buổi làm việc với Công an tỉnh. Tham dự buổi làm việc có ông Lữ Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; ông Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Trung tướng Nguyễn Văn Sơn (đứng), Thứ trưởng Bộ Công an, phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: MAI PHÚC

Báo cáo với Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn, đại tá Phan Hoàng Lắm, Giám đốc Công an tỉnh, cho biết trong 8 tháng đầu năm 2019, Công an tỉnh đã triển khai nhiều kế hoạch, cao điểm tấn công trấn áp tội phạm. Qua đó, kéo giảm 4,2% số vụ phạm pháp hình sự. Điều tra, khám phá án chung đạt 88,2%, trong đó, án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt 97%. Bắt, vận động 32 đối tượng truy nã, đạt 47%, vượt chỉ tiêu Bộ Công an giao. Đặc biệt, không xảy ra tội phạm liên quan đến “tín dụng đen”.

Đồng thời, triển khai quyết liệt nhiều giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, ngăn chặn kịp thời, xử lý nghiêm các vụ tụ tập, đua xe trái phép. Đã bố trí 128 đồng chí tại 43/64 xã, thị trấn, gồm: 43 trưởng công an, 43 phó công an và 42 cán bộ cơ sở.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn biểu dương kết quả đạt được trong 8 tháng đầu năm 2019 của Công an tỉnh đã giữ vững ổn định tình hình an ninh trật tự, không để bị động, bất ngờ; tạo môi trường bình yên cho người dân yên tâm lao động, sản xuất, kinh doanh. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn đề nghị Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh phải tập trung xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng thực sự trong sạch, vững mạnh, nội bộ đoàn kết thống nhất. Đặc biệt, chú trọng công tác xây dựng công an xã chính quy theo đúng chủ trương, chỉ đạo của Bộ Công an là “tăng cường cơ sở”. Tập trung nắm tình hình, tích cực tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự. Thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa để làm giảm tội phạm, tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Bên cạnh đó, chủ động trong công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, tài chính đáp ứng kịp thời mọi yêu cầu công tác, chiến đấu.

MAI PHÚC

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>