Thực hiện công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, cải cách tư pháp phải có chiều sâu, hiệu quả thực chất

19/07/2017 | 08:11 GMT+7

(HG) - Đây là chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy Trần Công Chánh tại Hội nghị sơ kết công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, cải cách tư pháp 6 tháng đầu năm 2017. Tham dự hội nghị còn có ông Trần Hoàng Kiếm, Phó Vụ trưởng Vụ công tác phía Nam - Ban Nội chính Trung ương; ông Huỳnh Thanh Tạo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; ông Lữ Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Đặng Thế Vinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Bí thư Tỉnh ủy Trần Công Chánh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Theo đó, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan, ban, ngành, địa phương cần tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản của Trung ương và Tỉnh ủy về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp; nâng cao hơn nữa vai trò các cấp, các ngành trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm;

đấu tranh có hiệu quả với tội phạm tại các địa bàn trọng điểm, kiên quyết kiềm chế tình hình tội phạm và tai nạn giao thông. Đồng thời, chú trọng nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, quan tâm chất lượng công tác xét xử của tòa án, công tác phối hợp giữa các cơ quan tư pháp. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, đưa công tác phổ biến pháp luật đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả thực chất cho người dân…

Theo Ban Nội chính Tỉnh ủy, trong 6 tháng đầu năm, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh tiếp tục giữ vững ổn định.  Các cơ quan tố tụng đã khởi tố 140 vụ việc với 231 bị can. Tòa án thụ lý tổng số 2.807 vụ, việc các loại, đã giải quyết 1.806 vụ, việc, đạt tỷ lệ 64,24%. Cùng với đó, thanh tra các cấp đã triển khai 22 cuộc thanh tra hành chính, 814 cuộc thanh tra chuyên ngành, qua thanh tra phát hiện vi phạm với số tiền 1,07 tỉ đồng, đã thu hồi được 603 triệu đồng. Công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp tiếp tục được quan tâm thực hiện khá tốt. Công tác cải cách tư pháp có sự chuyển biến tích cực, hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án được đảm bảo công khai, dân chủ, chặt chẽ, đúng quy trình.

Tin, ảnh: ĐÌNH BẢO

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>