Thực hiện đúng quy định về sát hạch và đăng kiểm

18/02/2020 | 19:50 GMT+7

(HG) - Chiều ngày 18-2, ông Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng Sở Giao thông vận tải có buổi thăm và làm việc với Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới đường bộ 95-02D, ở xã Nhơn Nghĩa A, huyện Châu Thành A.

Ông Nguyễn Văn Tuấn (thứ 2, từ phải sang), Phó Chủ tịch UBND tỉnh, tham quan khu vực đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ. Ảnh: KỲ ANH

Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới đường bộ 95-02D trực thuộc Công ty Cổ phần vận tải Hiệp Thành, chính thức đi vào hoạt động ngày 21-1-2020. Cơ sở vật chất và các trang thiết bị được đầu tư nhằm phục vụ cho việc đăng kiểm xe cơ giới rút ngắn thời gian, chính xác. Do có vị trí thuận lợi nằm trên quốc lộ nên trung tâm được nhiều người biết tới. Nguồn khách hàng cố định đến đăng kiểm là các trung tâm đào tạo và xe của học viên đến học lái xe…

Tại buổi thăm và làm việc, ông Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, hoan nghênh Công ty Cổ phần vận tải Hiệp Thành đã rất quyết liệt từ quá trình đầu tư Trung tâm sát hạch và Trung tâm đăng kiểm. Lãnh đạo tỉnh nhấn mạnh vai trò của việc đào tạo, sát hạch lái xe, đăng kiểm là nhiệm vụ rất quan trọng, góp phần đảm bảo an toàn giao thông, do vậy đề nghị Sở Giao thông vận tải và công ty xây dựng lịch trình đào tạo sát hạch cụ thể về lý thuyết, thực hành, đảm bảo thời gian, chất lượng đào tạo, hội đồng sát hạch thực hiện đúng theo quy định, không để xảy ra tiêu cực. Đề nghị công ty tiếp tục quan tâm đầu tư chỗ nơi ăn ở, học tập chất lượng cho học viên. Đối với trung tâm đăng kiểm, đề cao tinh thần phục vụ, quán triệt đội ngũ đăng kiểm viên thực hiện đúng quy định…

KỲ ANH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>