Thực hiện thí điểm việc xét nghiệm ma túy thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên trong trường học tại 30 tỉnh, thành

22/06/2021 | 12:17 GMT+7

Nhiều mô hình, hội thi vẽ tranh phòng chống HIV/AIDS… được các trường học tại Hậu Giang tổ chức. Ảnh chụp trước khi có dịch Covid-19.

 (HGO) – Tại hội nghị Triển khai các nhiệm vụ phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm trong trường học, hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2021 vào ngày 22-6, bà Ngô Thị Minh, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, đã nhấn mạnh nội dung trên và nhận định việc thực hiện tốt nhiệm vụ phòng chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm trong trường học là giải pháp hữu hiệu góp phần xây dựng trường học an toàn, lành mạnh, thân thiện. Hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2021”, tập trung vào chủ đề “Vì sức khoẻ của mọi người, hạnh phúc của mọi nhà - Hãy tránh xa ma tuý”, các sở giáo dục và đào tạo chủ động phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành có liên quan chỉ đạo các trường học, các cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh, sinh viên tùy theo điều kiện thực tế của đơn vị, đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19 an toàn; tuyên truyền phải chú trọng theo chiều sâu; ứng dụng bộ sách “Kỹ năng phòng, chống ma túy” để các trường học tiếp cận nâng cao kỹ năng, ý thức phòng chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm trong học sinh, sinh viên; các tổ chức đoàn, đội trong trường học cần nắm rõ tình hình học sinh, sinh viên, mỗi cán bộ đoàn, đội là một chuyên gia tư vấn, có tâm và có tầm. Riêng nhiệm vụ phối hợp xét nghiệm ma túy cho thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên trong trường học, khi điều khiển các phương tiện tham gia giao thông, chỉ thực hiện thí điểm ở 30 tỉnh, thành và một số trường học…

Sở Giáo dục và Đào tạo cùng lãnh đạo các sở, ngành có liên quan tham gia hội nghị tại điểm cầu Hậu Giang.

Tại hội nghị, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã triển khai 9 nội dung Chính phủ giao trong Chương trình công tác phòng chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm trong trường học năm 2021. Trong đó, tập trung 5 nhiệm vụ chính: Tổ chức khảo sát, đánh giá thực trạng công tác phòng chống ma túy trong trường học; Tổ chức các chương trình tuyên truyền, tập huấn công tác phòng chống HIV/AIDS, ma túy mại dâm, tệ nạn xã hội cho học sinh, sinh viên, cán bộ đoàn, đội của các nhà trường trên toàn quốc; Xã hội hóa các chương trình tuyên truyền, giáo dục, nâng cao kiến thức, kỹ năng kiến thức, kỹ năng phòng chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm, tệ nạn xã hội trong trường học; Phối hợp thí điểm tại một số địa phương xét nghiệm ma túy cho thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên trong trường học và khi điều khiển các phương tiện tham gia giao thông; Giới thiệu bộ tài liệu “Kỹ năng phòng, chống ma túy” và tổ chức tập huấn cho giáo viên, phụ huynh và học sinh…

Tin, ảnh: CAO OANH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>