Thực tập chữa cháy rừng hộ gia đình

19/04/2019 | 08:26 GMT+7

(HG) - Thực hiện phương án phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) năm 2019, mới đây, Ban Chỉ huy PCCCR huyện Long Mỹ đã tổ chức thực tập chữa cháy rừng trồng của các hộ dân ở ấp 1, xã Lương Tâm, theo phương châm 4 tại chỗ. Tình huống cháy xảy ra trên đất trồng 5.000m2 rừng tràm của ông Đào Văn Toàn, trong đó đốt cháy 200m2. Khi nhận được tin xảy ra cháy, lực lượng chữa cháy có 30 người, gồm: Kiểm lâm huyện, dân quân tự vệ xã và các hộ dân liền kề đã sử dụng một máy phao nổi của Hạt Kiểm lâm huyện, 2 máy bơm nước (tu huýt) của ấp, 4 máy bơm xịt tay và nhiều dụng cụ khác như thùng tưới, can nhựa, thau, xô… để tiến hành dập tắt lửa sau 20 phút.

Ngành chức năng huyện Long Mỹ và người dân tiến hành chữa cháy tại buổi thực tập.

Việc thực tập chữa cháy lần này nhằm hướng dẫn và giúp bà con có diện tích trồng tràm liền kề nâng cao cảnh giác, cùng hỗ trợ nhau chữa cháy rừng tràm, bảo vệ tài sản của mình trong mùa khô cao điểm như hiện nay. Được biết, tổng diện tích trồng tràm của xã Lương Tâm đến thời điểm hiện tại là hơn 140ha, do người dân trồng trên đất nông nghiệp, riêng địa bàn ấp 1 có khoảng 80ha.

Tin, ảnh: VĨNH PHÚC

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>