Thường xuyên nắm tình hình, có dự báo để tránh bị động, bất ngờ

20/07/2017 | 14:44 GMT+7

(HGO) - Sáng ngày 20-7, Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm. Ông Trần Công Chánh, Bí thư Tỉnh ủy; ông Lữ Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh; cùng lãnh đạo các ban xây dựng Đảng đến dự.

Ông Trần Công Chánh (đứng), Bí thư Tỉnh ủy, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Công Chánh yêu cầu Đảng ủy Quân sự tỉnh thường xuyên nắm tình hình, có dự báo để tránh bị động, bất ngờ; huyện Châu Thành và Châu Thành A cần chuẩn bị tốt nhất cho đợt diễn tập khu vực phòng thủ. Ngoài ra, các đơn vị cần thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua quyết thắng, những đợt thi đua đột kích; cần thực hiện tốt nền nếp chính quy, chấp hành kỷ luật, đồng thời lấy chuẩn mực đạo đức Hồ Chí Minh, các phong trào thi đua để xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện; thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của người chỉ huy để thường xuyên kiểm tra, uốn nắn cấp dưới…

Sáu tháng đầu năm, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch đề ra. Cụ thể, đã chỉ đạo các địa phương thực hiện chặt chẽ quy trình các bước giao quân đạt 100% chỉ tiêu giao, nhiều địa phương có mô hình và cách làm hay, góp phần nâng cao chất lượng thanh niên nhập ngũ. Công tác chuẩn bị huấn luyện được tiến hành chặt chẽ, trong đó huấn luyện lực lượng thường trực đạt 100%, dân quân tự vệ và dự bị động viên đều đạt hơn 97%.

Bên cạnh đó, các đơn vị còn triển khai thực hiện nghiêm các mệnh lệnh, chỉ thị về công tác sẵn sàng chiến đấu, duy trì nghiêm kíp trực, tổ chức kiểm tra, tuần tra canh gác chặt chẽ, thường xuyên tổ chức luyện tập các phương án sẵn sàng chiến đấu, đồng thời phối hợp với các lực lượng chức năng nắm chắc tình hình, bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu quan trọng, các đoàn khách đến thăm, làm việc…

Tin, ảnh: NHẬT TÂN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>