Thường xuyên theo dõi, kiểm tra chất lượng công trình đang xây dựng

18/06/2018 | 08:19 GMT+7

(HG) - Đây là yêu cầu của ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, tại buổi kiểm tra thực tế tình hình xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn xã Long Trị, thị xã Long Mỹ, vào cuối tuần qua.

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Cảnh Tuyên cùng một số sở, ngành liên quan của tỉnh đã đến kiểm tra tiến độ xây dựng Trung tâm văn hóa và Khu thể thao xã kết hợp với nhà văn hóa ấp 8. Công trình này được khởi công xây dựng vào ngày 14-11-2017, hiện tiến độ xây dựng được hơn 30% khối lượng và dự kiến sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng vào cuối năm nay, tổng kinh phí 9 tỉ đồng. Bên cạnh đó, đoàn công tác còn kiểm tra tiến độ xây dựng tại Trường Tiểu học Long Trị 1, hiện công trình đã thực hiện đạt gần 50% khối lượng, dự kiến sẽ hoàn thành vào giữa tháng 7 tới, tổng mức đầu tư 15 tỉ đồng. Song song đó, Long Trị còn đang xây dựng mới Trường Mẫu giáo Long Trị và dự kiến sẽ hoàn thành vào đầu tháng 7 tới, tổng mức đầu tư gần 4,3 tỉ đồng. Ngoài kiểm tra các công trình trên, đoàn công tác của UBND tỉnh còn tham quan nhà văn hóa ấp 1, mô hình trồng dâu Hạ Châu với kỹ thuật xử lý ra trái nghịch vụ cho hiệu quả cao của người dân ở ấp 1 và tham quan một số công trình đường giao thông nông thôn…

Đến thời điểm này, xã Long Trị đã đạt 13/19 tiêu chí NTM, hiện xã phấn đấu thực hiện 6 tiêu chí còn lại, gồm: giao thông, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, hộ nghèo, môi trường và quốc phòng an ninh để cuối năm nay có thể ra mắt xã NTM thứ 2 của thị xã Long Mỹ.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Cảnh Tuyên đánh giá cao sự nỗ lực của chính quyền địa phương trong việc quan tâm thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm để có thể đạt các tiêu chí còn lại theo lộ trình đề ra. Tuy nhiên, ông cũng đề nghị địa phương không chạy theo thành tích mà thực hiện có hiệu quả và mang tính bền vững khi mỗi tiêu chí được công nhận, đặc biệt là thường xuyên theo dõi, kiểm tra chất lượng các công trình đang xây dựng. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân xây dựng cảnh quan môi trường, cũng như quan tâm nhân rộng các mô hình sản xuất đang mang lại hiệu quả nhằm nâng cao đời sống vật chất, giảm tỷ lệ hộ nghèo cho người dân khi Long Trị trở thành xã NTM…

HỮU PHƯỚC

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>