Tiêm phòng trên 860.000 con gia cầm

25/04/2019 | 09:32 GMT+7

(HG) - Từ đầu năm đến nay, lực lượng thú y trong tỉnh đã tiêm và giám sát tiêm phòng trên 860.000 con gia cầm. Trong đó, thú y tiêm phòng được gần 500.000 con/1.461 lượt hộ chăn nuôi. Đối với một số dịch bệnh thường gặp trên gia súc, gia cầm khác cũng được quan tâm phòng bệnh. Cụ thể, dịch tả heo tiêm được trên 26.000 con; lở mồm long móng tiêm được gần 14.000 con heo và gần 200 con trâu, bò. Vắc-xin phòng dịch tả vịt đã tiêm cho gần 223.000 con. Do đang vào thời điểm giao mùa, ngành chức năng khuyến cáo người chăn nuôi ngoài tiêm phòng bệnh cần có chế độ chăm sóc nuôi dưỡng tốt để bảo vệ đàn.

KỲ ANH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>