Tiếp tục các đợt thăm, chúc tết Chol Chnam Thmay tại các điểm chùa

16/04/2018 | 14:25 GMT+7

(HGO) - Ngày 16-4, Đoàn chúc tết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, cùng các địa phương, đã đến thăm và chúc mừng Tết Chol Chnam Thmay năm 2018 tại các điểm chùa Khmer trên địa bàn tỉnh.

Bà Nguyễn Thanh Thủy, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Hậu Giang, trao quà tại chùa Ô ChumWongsa. Ảnh: Cao Oanh

Tại chùa Ô ChumWongsa, ở ấp Thạnh Trung, xã Hỏa Lựu, thành phố Vị Thanh, tham dự có bà Nguyễn Thanh Thủy, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Hậu Giang. Tại đây, đại diện đoàn gửi lời chúc mừng các vị sư sãi, đồng bào dân tộc Khmer nhân dịp Tết Chol Chnam Thmay, thông báo tình hình phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội của tỉnh thời gian qua. Mong muốn các vị sư sãi, đồng bào dân tộc Khmer tiếp tục tích cực tham gia các hoạt động phong trào của địa phương, ra sức lao động, sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống, chung sức, đồng lòng góp phần xây dựng quê hương ngày thêm giàu đẹp, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Xã Hỏa Lựu có 464 đồng bào Khmer sinh sống chủ yếu bằng nghề chăn nuôi, làm thuê, làm mướn, làm ruộng, mua bán nhỏ... Còn trên địa bàn thành phố Vị Thanh hiện có 4.320 đồng bào dân tộc Khmer.

Đoàn công tác của tỉnh đến thăm, chúc tết, tặng quà tại chùa Ô Chum PrứKSa, ở ấp 6, xã Vị Thủy, huyện Vị Thủy. Ảnh: MỸ XUYÊN.

Cùng ngày, Đoàn công tác của tỉnh cũng đã tổ chức đoàn thăm, chúc tết Chol Chnam Thmay, tại chùa Ô Chum PrứKSa, ở ấp 6, xã Vị Thủy, huyện Vị Thủy. Tại đây, đoàn cũng đã gửi lời chúc mừng năm mới đến Ban Quản trị chùa, các vị sư sãi và 50 bà con đồng bào dân tộc đang sinh sống trên địa bàn, mong muốn bà con tiếp tục giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, đoàn kết, yêu thương giúp đỡ lẫn nhau và tập trung tăng gia sản xuất để góp phần phát triển kinh tế - xã hội cho địa phương… Dịp này, đoàn cũng tặng một phần quà thay lời chúc mừng năm mới đến các vị sư sãi và đồng bào dân tộc.

Bà Nguyễn Thị Lý (bìa phải), Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tặng quà cho chùa Khêmmarăngsây, ở ấp Thị Tứ, thị trấn Bảy Ngàn, huyện Châu Thành A. Ảnh: HỒNG NHUNG.

Nhân dịp Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay, Đoàn công tác của tỉnh đã đến thăm và chúc tết tại chùa Khêmmarăngsây, ở ấp Thị Tứ, thị trấn Bảy Ngàn, huyện Châu Thành A. Thay mặt đoàn, bà Nguyễn Thị Lý, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đã gửi lời chúc tốt đẹp đến đồng bào dân tộc Khmer nhân dịp Tết cổ truyền. Thời gian qua, đồng bào Khmer huyện Châu Thành A đã có nhiều cố gắng vươn lên trong lao động, sản xuất cùng huyện phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ. Hy vọng thời gian tới, đồng bào Khmer trên địa bàn huyện sẽ vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Huyện Châu Thành A có 3.998 hộ đồng bào dân tộc Khmer sinh sống, trong đó có 170 hộ nghèo, đời sống người dân chủ yếu dựa vào chăn nuôi và buôn bán nhỏ. Dịp này, Phòng Dân tộc huyện Châu Thành A đã trao 7 phần quà, mỗi phần trị giá 400.000 đồng đến những người có uy tín, hộ đồng bào dân tộc Khmer có hoàn cảnh khó khăn.

- Sáng ngày 16-4, huyện Long Mỹ đã thành lập đoàn đến thăm, tặng quà và chúc mừng các vị sư, sãi, bà con phật tử, đồng bào dân tộc Khmer tại tất cả các điểm chùa Khmer trên địa bàn huyện nhân dịp tết Chol Chnam Thmay của đồng bào dân tộc Khmer.

Tại mỗi nơi đến, đoàn đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, chúc mừng các vị sư, sãi và bà con dân tộc Khmer ở địa phương đón tết Chol Chnam Thmay vui tươi, đầm ấm, nghĩa tình. Lãnh đạo huyện cũng đã thông báo tóm tắt tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện nói chung và vùng đồng bào dân tộc Khmer nói riêng trong thời gian qua. Qua đó, ghi nhận nhiều đóng góp tích cực của bà con đồng bào Khmer đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện trong thời gian qua, đồng thời kêu gọi bà con đồng bào tiếp tục đoàn kết thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, cùng chính quyền địa phương xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Dịp này, đoàn cũng đã gửi nhiều phần quà chúc các vị sư, sãi và đồng bào dân tộc đón tết Chol Chnam Thmay thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thắng lợi.

NHÓM PHÓNG VIÊN VĂN HÓA - XÃ HỘI

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>