Tiếp tục chăm lo tốt các gia đình chính sách, người dân bị ảnh hưởng chất độc da cam

20/06/2018 | 08:46 GMT+7

(HG) - Ban Dân vận Tỉnh ủy phối hợp với Hội Nạn nhân chất độc da (CĐDC)/Dioxin tỉnh vừa kiểm tra việc thực hiện Thông tri 02 năm 2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Chỉ thị số 43 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam, tại thị xã Ngã Bảy, vào ngày 19-6.

Quang cảnh cuộc họp vào chiều ngày 19-6 tại thị xã Ngã Bảy.

Theo báo cáo, từ năm 2015 đến nay, Thị ủy, UBND thị xã, đã chỉ đạo các ngành liên quan rà soát, nắm tình hình đối tượng và các chế độ chính sách đối với nạn nhân bị ảnh hưởng CĐDC. Đưa chương trình chăm sóc, giúp đỡ người dân vùng phơi nhiễm CĐDC vào chương trình an sinh xã hội và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị. Ngoài ra, địa phương tích cực tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn xã hội đối với việc khắc phục hậu quả thảm họa da cam, vận động Nhân dân tham gia chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân CĐDC...

Hội Nạn nhân CĐDC - Người mù - Người tàn tật - Trẻ mồ côi thị xã có 4 người. Thị ủy đã bố trí nơi làm việc, hỗ trợ kinh phí cho hội hoạt động hàng năm trên 100 triệu đồng. Qua rà soát, thị xã hiện có 42 nạn nhân bị ảnh hưởng CĐDC hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng.

Tại buổi kiểm tra, ông Nguyễn Thành Nhơn, Chủ tịch Hội Nạn nhân CĐDC/ Dioxin tỉnh, cho rằng, thời gian qua, thị xã đã quan tâm thực hiện chính sách đối với nạn nhân da cam. Tuy nhiên, việc triển khai Thông tri số 02, Chỉ thị số 43 chưa đều khắp, nhất là với đảng viên. Hội Nạn nhân CĐDC - Người mù - Người tàn tật - Trẻ mồ côi thị xã cần tiếp tục phát triển hội viên, thực hiện tốt các phong trào chăm lo gia đình chính sách, người dân bị ảnh hưởng CĐDC. Tiếp tục rà soát, nắm lại số lượng nạn nhân CĐDC. Tăng cường vận động xã hội hóa, để chăm lo, hỗ trợ nạn nhân, giúp mọi người ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng.

- Chiều cùng ngày, đoàn công tác tiếp tục đến làm việc tại huyện Phụng Hiệp. Theo báo cáo, trong những năm qua, việc thực hiện chính sách của Đảng, Nhà nước đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và con đẻ của những người này, được huyện Phụng Hiệp quan tâm thực hiện như trợ cấp thường xuyên, đột xuất, điều dưỡng luân phiên, chăm sóc sức khỏe, tạo việc làm... Ngoài ra, Hội Nạn nhân CĐDC - Người tàn tật - Trẻ mồ côi huyện đã phối hợp với các ngành, hội, đoàn thể tuyên truyền, vận động các nhà hảo tâm, mạnh thường quân chăm lo, hỗ trợ nạn nhân CĐDC có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, với tổng số tiền trên 9,5 tỉ đồng. Hiện nay, huyện Phụng Hiệp có 136 nạn nhân bị ảnh hưởng CĐDC hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng.

Từ năm 2015 đến nay, huyện Phụng Hiệp đã tổ chức quán triệt và thực hiện tốt nội dung Chỉ thị số 43, Thông tri 02. Theo đó, đã triển khai trong cán bộ, đảng viên đạt 98%, ra đoàn viên, hội viên, Nhân dân đạt 65%.

Tin, ảnh: BÍCH CHÂU

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>