Tiếp tục đấu tranh có hiệu quả các loại tội phạm, giữ vững ổn định an ninh, trật tự xã hội tỉnh nhà

08/01/2020 | 09:49 GMT+7

(HG) - Chiều ngày 7-1, Công an tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020. Ông Lê Tiến Châu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, tham dự hội nghị.    

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Tiến Châu phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Năm 2019, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh làm tốt công tác nắm tình hình, chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và Nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự.

Thường xuyên phát động thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy. Kết quả, tình hình an ninh trật tự giữ vững ổn định, tội phạm được kiềm chế, tai nạn giao thông và các vụ cháy được kéo giảm. Trong năm, tội phạm về trật tự xã hội toàn tỉnh giảm 7,2%; tỷ lệ giải quyết án của ngành đạt trên 93%, vượt 3% chỉ tiêu đề ra; tình hình tai nạn giao thông giảm trên cả 3 tiêu chí.

Đạt được kết quả trên là nhờ sự quan tâm lãnh, chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh; sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an và sở, ban, ngành tỉnh.

Lãnh đạo Công an tỉnh trao Cờ thi đua của Bộ Công an cho các đơn vị trực thuộc Công an tỉnh có thành tích xuất sắc trong năm 2019.

Năm 2020, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh sẽ tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng công an toàn tỉnh vững mạnh toàn diện; tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh quán triệt, triển khai thực hiện đầy đủ, có hiệu quả các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về đảm bảo an ninh trật tự; tập trung lực lượng, triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ tuyệt đối an toàn tại các sự kiện chính trị, văn hóa - xã hội quan trọng diễn ra trên địa bàn. Trong đó, trọng tâm là bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tiếp tục tăng cường cơ sở, tạo chuyển biến toàn diện về an ninh, trật tự tại cơ sở.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Tiến Châu đánh giá cao nỗ lực, cố gắng của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh trong công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội địa bàn, qua đó góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của tỉnh.

Năm 2020 được dự báo là năm có nhiều khó khăn, các loại tội phạm hoạt động ngày càng liều lĩnh, tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông còn nhiều tiềm ẩn. Vì vậy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Công an tỉnh cần thực hiện tốt công tác dự báo, phân tích tình hình và kịp thời tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh đề ra các giải pháp để đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội địa bàn; cần có giải pháp đột phá hơn nữa trong phòng, chống các loại tội phạm về môi trường, ma túy, tín dụng đen, đặc biệt là phải tiếp tục kéo giảm tai nạn giao thông.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh cần xác định công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng là khâu then chốt, đề cao kỷ cương, kỷ luật, thực hiện tốt công tác xây dựng đội ngũ cán bộ. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kiên quyết xử lý nghiêm những cán bộ, chiến sĩ có hành vi vi phạm khi thực hiện nhiệm vụ…

Đ.BẢO

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>