Tiếp tục tăng cường công tác quản lý, sử dụng đất quốc phòng

23/10/2018 | 08:31 GMT+7

(HG) - Đó là yêu cầu của thượng tướng Phan Văn Giang, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, tại Hội nghị trực tuyến sơ kết 5 năm (2012-2017) thực hiện Chỉ thị số 90 ngày 16/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về công tác quản lý, sử dụng đất quốc phòng vào sáng ngày 22-10. Dự điểm cầu Hậu Giang có ông Lê Tiến Châu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Hậu Giang.

Sau 5 năm (2012-2017) triển khai, thực hiện Chỉ thị số 90, công tác đăng ký, thống kê, kiểm kê đất quốc phòng được tiến hành định kỳ theo quy định, đáp ứng kịp thời cho việc chỉ đạo, điều hành, quản lý của chỉ huy các cấp; các điểm đất xây dựng doanh trại đóng quân cơ bản đã được rà soát, nghiên cứu lập quy hoạch tổng thể mặt bằng bảo đảm khoa học, chính quy; quy hoạch phân khu chức năng, sử dụng đất hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả... Đất quốc phòng khi chưa sử dụng cho nhiệm vụ quốc phòng được dùng vào hoạt động sản xuất, xây dựng kinh tế…

Tuy nhiên, thời gian qua, dù chỉ huy các cơ quan, đơn vị đã tích cực, chủ động và quan tâm hơn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết nhưng diện tích đất quốc phòng bị tranh chấp, lấn chiếm, cấp chồng lấn vẫn còn lớn, một số khu đất tình trạng tranh chấp, lấn chiếm phức tạp, thời gian kéo dài, đến nay vẫn chưa giải quyết dứt điểm; việc kết hợp kinh tế với quốc phòng tại một số dự án ở một vài địa phương chưa tốt, một số khu đất quốc phòng phát sinh tranh chấp tạo thành điểm nóng về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Phát biểu kết luận hội nghị, thượng tướng Phan Văn Giang đề nghị thời gian tới, các cơ quan, đơn vị quân đội cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương quán triệt và thực hiện tốt tinh thần Chỉ thị 90; tiến hành rà soát, đo đạc, kiểm kê hiện trạng, xác định rõ ranh giới đất quốc phòng trên toàn quốc; tăng cường giải quyết các khu vực còn tranh chấp, chồng lấn, nhất là phối hợp giải quyết dứt điểm ngay từ cơ sở; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về công tác quản lý, sử dụng đất quốc phòng…

Hiện, Tỉnh đội Hậu Giang quản lý, sử dụng 13 vị trí đất quốc phòng, tổng diện tích 576.620m2 đều có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyết định vị trí đóng quân, mốc ranh giới và không có tranh chấp, lấn chiếm hoặc sử dụng trái quy định. Ngoài ra, UBND tỉnh còn giao Tỉnh đội quản lý 7 vị trí đất sản xuất, diện tích 1.335.414m2 và đang tiến hành các bước hoàn chỉnh thủ tục chuyển sang đất sử dụng mục đích quốc phòng.

GIA NGUYỄN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>