Tọa đàm nâng cao chất lượng giám sát và phản biện xã hội

08/10/2020 | 17:41 GMT+7

(HGO) - Ban Dân vận Thành ủy Vị Thanh phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tổ chức Tọa đàm về nâng cao chất lượng giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội theo Quyết định 217 của Bộ Chính trị, vào ngày 8-10. Đến dự có ông Nguyễn Hữu Tình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vị Thanh; ông Võ Hoài Hận, Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy.

Quang cảnh buổi tọa đàm.

Các đại biểu tập trung trao đổi, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm, làm rõ những vấn đề liên quan đến việc nâng cao chất lượng giám sát và phản biện xã hội; đồng thời nhận định: việc giám sát, phản biện thời gian qua đều được thực hiện đúng theo quy trình hướng dẫn, từng bước đi vào nề nếp, mang lại hiệu quả; nội dung và đối tượng giám sát được lựa chọn đúng theo quy định; giải quyết kịp thời những phản ánh, kiến nghị qua quá trình giám sát… Tuy nhiên, công tác phối hợp trong quá trình giám sát và phản biện giữa Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tại địa phương đôi khi chưa thật sự nhịp nhàng, đồng bộ.

Đại diện chủ tọa, ông Trần Quốc Khởi, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Vị Thanh, mong muốn thời gian tới Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn thành phố tiếp tục củng cố, nâng chất đội ngũ cán bộ để làm tốt hơn nữa vai trò giám sát và phản biện xã hội; xây dựng kế hoạch giám sát và phản biện cụ thể, rõ ràng, đúng quy định; nâng cao nội dung, chất lượng giám sát; chỉ ra được những ưu điểm, khuyết điểm trong quá trình giám sát và phản biện để phát huy hoặc khắc phục kịp thời…

Tin, ảnh: HỒNG NHUNG

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>