Tọa đàm về vai trò của phụ nữ trong xây dựng nông thôn mới

17/10/2018 | 08:46 GMT+7

(HG) - Chiều ngày 16-10, tại huyện Châu Thành A, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam tỉnh tổ chức Tọa đàm về vai trò của phụ nữ trong xây dựng nông thôn mới (NTM). Đây là một trong chuỗi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2018).

Quang cảnh buổi tọa đàm.

Nhiều tham luận tại buổi tọa đàm đã khẳng định vai trò và sự đóng góp quan trọng của các cấp hội LHPN trong xây dựng NTM thời gian qua. Cụ thể, thực hiện các tiêu chí “3 sạch” của cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, các cấp hội đã tăng cường tuyên truyền, vận động, hỗ trợ xây dựng và nhân rộng các mô hình hiệu quả tại 8/8 huyện, thị, thành hội. Nổi bật như các mô hình: “Nhóm 5 không, 3 sạch kiểu mẫu”, “Vớt rác trên sông”, “Ngày thứ bảy vì cộng đồng”; “Biến rác thải thành tiền”…

Bên cạnh đó, các cấp hội đẩy mạnh hoạt động vận động, giúp đỡ hội viên thoát nghèo bằng nhiều phương thức tổ chức dạy nghề, tạo việc làm; hỗ trợ vốn vay. Đặc biệt, từ năm 2016 đến nay, các cấp hội đã vận động xây dựng và bàn giao 283 mái ấm tình thương cho hội viên, phụ nữ nghèo; xây dựng 3 cầu bê tông; trao 325 suất học bổng cho học sinh nghèo hiếu học… với tổng giá trị hơn 9,8 tỉ đồng.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện vẫn còn nhiều gia đình hội viên, phụ nữ chưa nắm vững mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, cũng như mối tương quan giữa xây dựng NTM với cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, dẫn tới chưa tự giác, tích cực tham gia với tư cách chủ thể. Mặt khác, công tác tuyên truyền ở một số cơ sở hội chưa thường xuyên, nội dung chưa sâu, hình thức chưa phong phú.

Trên cơ sở kết quả và hạn chế, khó khăn tồn tại được chia sẻ, các đại biểu dự tọa đàm thống nhất cho rằng, thời gian tới, các cấp hội LHPN cần tăng cường tổ chức tuyên truyền về vai trò của phụ nữ trong xây dựng NTM. Nhất là tổ chức triển khai sâu rộng đến 100% cán bộ, hội viên, phụ nữ hiểu được mối tương quan giữa 8 tiêu chí của cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” với 19 tiêu chí xây dựng NTM. Cùng với đó là tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ hội các cấp, tạo cơ sở để triển khai thực hiện đạt kết quả cao các mục tiêu xây dựng NTM đề ra…

Dịp này, Hội LHPN huyện Châu Thành A trao học bổng cho 20 học sinh nghèo hiếu học trên địa bàn, mỗi suất gồm 200.000 đồng tiền mặt và 10 quyển tập.

TRƯỜNG SƠN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>