Trao 33 giải thưởng sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng

13/12/2017 | 15:14 GMT+7

2 sản phẩm đoạt giải ba và khuyến khích cấp Quốc gia

(HGO) - Ngày 13-12, tại Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Him Lam, thị trấn Rạch Gòi, huyện Châu Thành A, Ban Tổ chức Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh đã tổ chức tổng kết, trao giải cuộc thi. Cuộc thi nhận được 79 sản phẩm, có 33 sản phẩm đoạt giải. Trong đó, có 2 giải nhất, 6 giải nhì, 10 giải ba, 15 giải khuyến khích. Giải nhất thuộc về giải pháp “Xe canh tác lúa đa năng dùng năng lượng xanh” của nhóm học sinh Trần Văn Thương, Lê Văn Duy, Trường THPT Vị Thủy; “Đập ngăn mặn thông minh” của học sinh Huỳnh Hoàng Khánh, Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Him Lam. Ngoài ra, trong số 12 sản phẩm gửi dự thi cấp quốc gia, có 2 sản phẩm đoạt giải là “Máy nấu nước thông minh” của học sinh Trần Vi Khan, Trường THPT Lương Tâm và “Bộ thiết bị đo sạt lở đất” của nhóm học sinh Trường THPT chuyên Vị Thanh. Ban Tổ chức còn trao giải nhất, nhì, ba cho 3 tập thể có thành tích cao trong cuộc thi là Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Châu Thành A, huyện Long Mỹ và thị xã Ngã Bảy.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đồng Văn Thanh (bìa trái) trao bằng khen của Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam cho 2 sản phẩm đoạt giải ba và khuyến khích.

Phát biểu tại buổi tổng kết, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đồng Văn Thanh đánh giá cao nỗ lực học tập, nghiên cứu của các em học sinh. Đồng thời, đề nghị các ngành, đoàn thể cần tăng cường đẩy mạnh phong trào sáng tạo trẻ trong học sinh, sinh viên; tích cực vận động tài trợ, ôn luyện cho học sinh để các em phát huy niềm đam mê sáng tạo. Đối với các đơn vị chưa có giải cao cần tăng cường hơn nữa để tạo được sức mạnh lan tỏa, đồng đều, rộng khắp trong học sinh, sinh viên.

Tại đây, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đồng Văn Thanh đã đánh trống phát động Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Hậu Giang lần thứ lần thứ V năm 2018.

Tin, ảnh: TRÚC LINH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>