Triển khai công tác tư pháp năm 2020

20/01/2020 | 10:14 GMT+7

(HG) - Sở Tư pháp vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tư pháp năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Ông Lê Tiến Châu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, đến dự và chỉ đạo hội nghị.

Năm 2019, ngành tư pháp Hậu Giang đã khẩn trương triển khai toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, bám sát chương trình, kế hoạch công tác của Bộ Tư pháp, các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong đó, chất lượng thẩm định văn bản quy phạm pháp luật ngày càng nâng lên; công tác kiểm tra, rà soát văn bản được tăng cường thực hiện; công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tiếp tục đổi mới và nhân rộng nhiều mô hình hiệu quả, chú trọng tuyên truyền các văn bản pháp luật liên quan thiết thực đến đời sống của dân và dư luận xã hội quan tâm.

Lãnh đạo Sở Tư pháp tỉnh trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp tư pháp” cho các cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác tư pháp.

Trong năm, Sở đã tổ chức thành công Hội thi hòa giải viên giỏi năm 2019, tổ chức 2 “Phiên tòa giả định” góp phần tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Công tác quản lý, xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật ngày càng đi vào nề nếp và mang lại hiệu quả thiết thực; việc cấp phiếu lý lịch tư pháp được thực hiện kịp thời, đúng quy định; công tác trợ giúp pháp lý tăng cường hướng về cơ sở, kịp thời bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các đối tượng thụ hưởng chính sách trợ giúp pháp lý...

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Tiến Châu đề nghị, trong năm 2020, các cơ quan, ban, ngành, địa phương cần chủ động triển khai, quán triệt kịp thời các văn bản pháp luật mới có liên quan mật thiết đến đời sống Nhân dân. Tiếp tục đổi mới và đa dạng hóa các mô hình, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm thu hút cán bộ, công chức, viên chức và người dân tham gia tìm hiểu pháp luật, từng bước xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Về phía Sở Tư pháp, ông Lê Tiến Châu chỉ đạo cần phát huy vai trò gác cổng, là “luật sư” cho UBND tỉnh; tiến hành kiện toàn bộ máy, tổ chức; tích cực tham mưu UBND tỉnh rà soát các văn bản pháp quy để kịp thời điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung phù hợp, qua đó làm cơ sở thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà.

Dịp này, Bộ Tư pháp đã trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp tư pháp” cho 14 cá nhân; tặng bằng khen cho 1 tập thể và 2 cá nhân có đóng góp cho công tác tư pháp trên địa bàn tỉnh thời gian qua.

Đ.BẢO

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>