Trồng bông súng cho thu nhập khá

18/10/2018 | 09:57 GMT+7

(HG) - Thời gian qua, nhiều nông hộ trồng mía ở huyện Phụng Hiệp tận dụng diện tích mặt nước trồng thêm bông súng, góp phần tăng thu nhập trên cùng một diện tích canh tác.

Với giá bán ổn định ở mức 5.000 đồng/kg, bông súng cho thu nhập cao hơn cây mía gấp nhiều lần.

Trồng bông súng nhẹ chi phí và công chăm sóc, sau 2 tháng trồng, bông súng sẽ bắt đầu cho thu hoạch với chu kỳ cách 5 ngày một đợt, kéo dài trong khoảng 4 tháng, một năm trồng được 2 đợt. Ông Nguyễn Văn Tạo, ở thị trấn Búng Tàu, huyện Phụng Hiệp, cho biết gia đình có 10 công trồng mía, tận dụng diện tích mặt nước gia đình trồng thêm bông súng. Cách 5 ngày thu hoạch một lần từ 500-600kg, với giá bán ổn định ở mức 5.000 đồng/kg, cao hơn 500 đồng/kg so với năm trước, mỗi đợt gia đình thu nhập gần 2 triệu đồng. Trung bình một vụ bông súng 6 tháng cho tổng thu nhập trên 40 triệu đồng. Ngoài ra, ông Tạo còn chiết cây giống để bán với giá 2.500 đồng/cây. Vụ rồi, gia đình ông bán được gần 20 triệu đồng tiền bán cây giống. Mặc dù cây mía là cây trồng chính của gia đình ông Tạo, nhưng với giá bán năm nay thì bông súng cho thu nhập cao hơn nhiều so với cây mía.

Tin, ảnh: DUY KHÁNH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>