Trường Chính trị tỉnh: Hoạt động nghiên cứu khoa học đạt nhiều kết quả

09/12/2019 | 07:53 GMT+7

(HG) - Năm 2019, Trường Chính trị tỉnh thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng theo kế hoạch đề ra.

Cụ thể, tổ chức quản lý, giảng dạy 17 lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính với tổng số 1.093 học viên, trong đó chuyển tiếp từ năm 2018 sang 12 lớp/764 học viên; khai giảng và bế giảng 4 lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên các khóa 21, 22, 23, 24 với 308 học viên; tổ chức 2 lớp bồi dưỡng cán bộ nguồn cấp tỉnh và cấp huyện với tổng số 222 đồng chí tham dự.

Một hội thảo khoa học do Trường Chính trị tỉnh tổ chức trong năm nay.

Ông Sầm Hoàng Minh, Hiệu trưởng Trường Chính trị, cho biết hoạt động nghiên cứu khoa học ở trường cũng đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Theo đó, trường đang thực hiện đề tài khoa học cấp tỉnh “Xây dựng mô hình chính quyền thân thiện cấp xã ở thị xã Ngã Bảy”; nghiệm thu 4 đề tài khoa học cấp trường và công nhận nhiều sáng kiến, giải pháp áp dụng tại trường; tổ chức thành công 1 hội thảo khoa học cấp khu vực, 2 cuộc hội thảo cấp tỉnh…

Tin, ảnh: TRƯỜNG SƠN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>