Trường Đại học Cần Thơ họp mặt nhân 93 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

21/06/2018 | 11:41 GMT+7

(HG) - Tại buổi họp mặt, GS.TS Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ, đã chia sẻ những chương trình hoạt động của trường trong thời gian tới là tập trung vào vấn đề biến đổi khí hậu và các chương trình đào tạo nông nghiệp công nghệ cao. Bên cạnh đó, là các hoạt động đào tạo bậc đại học, sau đại học đáp ứng được nhu cầu của xã hội. Nhân dịp này, nhà trường cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các nhà báo, phóng viên, trong đó có Báo Hậu Giang, đã đưa phản ánh kịp thời thông tin, hoạt động của nhà trường trong thời gian qua. Nhà trường cũng được lắng nghe chia sẻ về thuận lợi, khó khăn của các phóng viên trong việc tiếp cận các thông tin của Trường Đại học Cần Thơ...

Ban Giám hiệu Trường Đại học Cần Thơ chụp ảnh lưu niệm với các nhà báo, phóng viên tại buổi họp mặt.

Trong năm 2017, Trường Đại học Cần Thơ đã có một số hoạt động nổi bật, như: Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vào thăm và làm việc với trường; công bố quyết định bổ nhiệm lại hiệu trưởng; được Trung tâm Kiểm định Chất lượng Giáo dục, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá chất lượng theo tiêu chuẩn của Bộ GD&ĐT; thực hiện dự án nâng cấp trường sử dụng nguồn vốn vay ODA của Chính phủ Nhật Bản... Ngoài ra, trong công tác đào tạo trường hiện có 3 chương trình đào tạo chất lượng cao là công nghệ thông tin, kinh doanh quốc tế và công nghệ kỹ thuật hóa học, dự kiến năm 2018 này sẽ mở thêm 5 ngành nữa. Ngoài ra, trường còn tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo, nghiên cứu khoa học và hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế… Trường Đại học Cần Thơ hiện có 16 khoa, 3 viện nghiên cứu, 19 trung tâm, 15 phòng - ban chức năng. Trường đang đào tạo 98 ngành, chuyên ngành bậc đại học; 45 chuyên ngành thạc sĩ và 16 chuyên ngành tiến sĩ. Trường có tổng số gần 46.630 sinh viên, học viên, trong đó có hơn 31.930 sinh viên chính quy.

Tin, ảnh: MỸ XUYÊN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>