Tuyến kênh Nhà Nước được cải thiện

19/06/2018 | 09:42 GMT+7

(HG) - Tuyến kênh Nhà Nước, đoạn từ cầu Xáng đến trụ sở xã Tân Bình, huyện Phụng Hiệp, có chiều dài khoảng 5km, từng bị phản ánh về tình trạng nguồn nước sông bị ô nhiễm do những hoạt động thiếu ý thức của người dân đã làm ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất của hàng trăm hộ dân nơi đây. Đến nay, tình trạng này đã được cải thiện đáng kể bằng những việc làm thiết thực.

Đoàn viên, thanh niên và người dân ở tuyến kênh Nhà Nước ra quân thu gom rác thải.

Theo đó, chính quyền 2 xã Tân Bình và Bình Thành và người dân địa phương đã cùng nhau khai thông dòng chảy bằng cách thu gom rác thải, vỏ chai nhựa, túi nilon… Gần đây nhất là phát động “Tháng hành động vì môi trường” và hưởng ứng “Ngày Môi trường Thế giới”, hơn 100 đoàn viên, thanh niên của các ban, ngành, đoàn thể huyện và người dân của hai địa phương trên cùng nhau ra quân dọn dẹp rác thải với chiều dài hơn 5km, góp phần làm cho dòng kênh sạch, đẹp hơn. Ngoài ra, để từng bước nâng cao ý thức người dân trong việc giữ gìn vệ sinh chung, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Phụng Hiệp còn hỗ trợ xã Tân Bình 30 chiếc thùng chứa rác được lắp đặt dọc theo tuyến Quốc lộ 61, trị giá khoảng 36 triệu đồng. Đồng thời, tuyên truyền, vận động người dân ký hợp đồng thu gom rác với Công ty Cấp thoát nước - Công trình đô thị Phụng Hiệp trong việc thu gom rác thải sinh hoạt gia đình. Từ đó, đã hạn chế đáng kể tình trạng người dân vứt rác xuống sông như trước đây.

Tin, ảnh: LÊ ĐĨNH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>
Liên kết hữu ích