UBMTTQ Việt Nam tỉnh và các hội, đoàn thể tiếp tục tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm

24/03/2017 | 08:54 GMT+7

(HG) - Ngày 23-3, ông Huỳnh Thanh Tạo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, có buổi làm việc nắm lại tình hình hoạt động quý I của UBMTTQ Việt Nam tỉnh và các hội, đoàn thể; triển khai những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Ông Huỳnh Thanh Tạo (đứng), Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: N.NGUYỆT

Từ đầu năm đến nay, UBMTTQ Việt Nam tỉnh và các hội, đoàn thể tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm đạt được nhiều kết quả nổi bật. Cụ thể, UBMTTQ Việt Nam các cấp phối hợp với các tổ chức thành viên vận động “Quỹ vì người nghèo” và “Chương trình an sinh xã hội” được 1,5 tỉ đồng;

Hội cựu chiến binh các cấp đã vận động xây dựng được 27 căn nhà nghĩa tình đồng đội, vận động đóng góp quỹ xoay vòng với tổng số tiền gần 450 triệu đồng; Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã vận động xây dựng 10 căn nhà tình thương cho hội viên nghèo, trao tặng hơn 8.000 phần quà cho hội viên nghèo, gia đình chính sách, cán bộ hội về hưu với tổng trị giá trên 2,2 tỉ đồng; Liên đoàn Lao động tỉnh vận động trao tặng 300 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho 700 cán bộ, công chức, viên chức, công nhân lao động trong dịp Tết Nguyên đán; Tỉnh đoàn đã tổ chức Lễ khởi công Tháng thanh niên năm 2017, thực hiện 208 công trình thanh niên...

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Huỳnh Thanh Tạo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nhấn mạnh: Trong thời gian tới, thực hiện tốt công tác phối hợp giữa UBMTTQ và các hội, đoàn thể với UBND tỉnh và các sở, ngành trong thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ của tổ chức mình. Tăng cường đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động của các hội, đoàn thể. Chỉ đạo tổ chức đại hội nhiệm kỳ của hội cựu chiến binh và đoàn thanh niên cấp cơ sở, cấp huyện; chỉ đạo công tác tổ chức đại hội điểm công đoàn cơ sở. Kịp thời tham mưu các cấp ủy đảng củng cố, kiện toàn, xây dựng tổ chức đoàn, hội các cấp và phát triển đoàn viên, hội viên. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong đoàn viên, hội viên, nhân dân về kỷ niệm 42 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, Kỷ niệm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ngày Quốc tế Lao động…

NHƯ NGUYỆT

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>