UBMTTQ Việt Nam xã Long Thạnh tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2019-2024

15/11/2018 | 09:41 GMT+7

(HG) - Ngày 14-11, UBMTTQ Việt Nam xã Long Thạnh, huyện Phụng Hiệp, tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2019-2024. Đây là điểm chỉ đạo tổ chức đại hội Mặt trận cơ sở của huyện Phụng Hiệp.

Đại hội đã bầu ra 39 Ủy viên UBMTTQ Việt Nam xã Long Thạnh, nhiệm kỳ 2019-2024.

Trong nhiệm kỳ qua, MTTQ Việt Nam xã Long Thạnh đã thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra. Trong đó, nổi bật là vận động “Quỹ vì người nghèo” và “Chương trình an sinh phúc lợi xã hội”, đã tổ chức thăm và tặng hơn 3.750 phần quà, xây mới và sửa chữa 32 căn nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, xã hội hóa trong xây dựng cầu, lộ giao thông nông thôn… với tổng giá trị gần 510 tỉ đồng; tổ chức được 48 chuyến hàng Việt về nông thôn. Trong phong trào Toàn dân xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, trong nhiệm kỳ đã xây dựng được 13 mô hình mới, hàng năm toàn xã có 87,17% hộ gia đình được công nhận văn hóa. Nhờ chăm lo phát triển kinh tế, đến nay toàn xã có 1.075 mô hình sản xuất nông nghiệp lợi nhuận 50-100 triệu đồng/năm, được đánh giá là địa phương đi đầu của huyện trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi với các loại cây chủ lực, như: cam, xoài, mãng cầu gai, mít, dưa hấu... cho thu nhập bình quân hơn 200 triệu đồng/ha. Qua đó, góp phần kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo đầu nhiệm kỳ của xã gần 30% đến nay giảm còn 11,78%; hộ cận nghèo còn 4,43%.

Đại hội đã bầu ra 39 Ủy viên UBMTTQ Việt Nam xã Long Thạnh, nhiệm kỳ 2019-2024. Ông Nguyễn Thanh Sáng tái đắc cử chức danh Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã Long Thạnh, nhiệm kỳ 2019-2024.

Tin, ảnh: DUY KHÁNH - LÊ ĐĨNH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>