Ưu tiên chọn cử đối tượng đi học để chuẩn hóa đội ngũ cán bộ

23/04/2019 | 08:04 GMT+7

(HG) - Đó là chỉ đạo của ông Huỳnh Thanh Tạo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, tại buổi họp Hội đồng sơ tuyển đào tạo tỉnh, vào ngày 22-4. Quan điểm của tỉnh là xét chọn đối tượng cử đi học để đào tạo nguồn nhân lực cho tỉnh. Việc xét chọn được thực hiện công tâm, theo quy trình và đối tượng chọn trong quy hoạch và bổ nhiệm được sau đào tạo.

Ông Huỳnh Thanh Tạo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu tại buổi họp.

Theo đó, ông thống nhất với số lượng cán bộ được Hội đồng sơ tuyển đào tạo tỉnh chọn tham gia lớp cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung và không tập trung là 170 người.

Được biết, tỉnh Hậu Giang được phân bổ chỉ tiêu đào tạo do Học viện Chính trị khu vực IV mở là 170 chỉ tiêu. Trong đó, 55 chỉ tiêu tập trung học tại Học viện Chính trị khu vực IV, 25 chỉ tiêu tại chức học lớp ghép tại Học viện Chính trị khu vực IV, 90 chỉ tiêu tại chức học tại tỉnh Hậu Giang.

Tin, ảnh: CAO OANH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>