Vận động trên 7 tỉ đồng chăm lo các nạn nhân da cam, người tàn tật, trẻ mồ côi

18/06/2018 | 08:00 GMT+7

(HG) - Trong nhiệm kỳ 2013-2018, Hội Nạn nhân chất độc da cam (CĐDC)/Dioxin - Người tàn tật - Trẻ mồ côi và Người mù thành phố Vị Thanh đã vận động trên 7 tỉ đồng, để chăm lo hỗ trợ cho các đối tượng yếu thế. Theo đó, Hội đã xây dựng và sửa chữa nhà ở cho 7 nạn nhân bị ảnh hưởng CĐDC, hỗ trợ vốn sản xuất cho 8 hộ chăn nuôi heo và bán vé số, tặng trên 20.000 phần quà cho các đối tượng, tặng tập sách, học bổng cho con của các nạn nhân bị ảnh hưởng CĐDC. Có 98 người khuyết tật, nạn nhân CĐDC được tặng xe lăn, xe lắc, 13 người được hỗ trợ phẫu thuật tim...

Phát biểu tại Đại hội đại biểu Hội Nạn nhân chất CĐDC/Dioxin - Người tàn tật - Trẻ mồ côi và Người mù thành phố Vị Thanh lần thứ II, nhiệm kỳ 2018-2023, vào cuối tuần qua, ông Nguyễn Thành Nhơn, Chủ tịch Hội Nạn nhân CĐDC/Dioxin tỉnh, yêu cầu trong nhiệm kỳ tới, hội cần tập trung xây dựng củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động, thực hiện tốt chức năng giúp đỡ, hỗ trợ các đối tượng yếu thế. Tiếp tục chăm lo về nhà ở, chăm lo việc làm, tổ chức nhiều mô hình, phong trào để tạo điều kiện để các nạn nhân CĐDC, người tàn tật, trẻ mồ côi, người mù vươn lên trong cuộc sống. Tiếp tục tuyên truyền vận động để những nạn nhân CĐDC, người tàn tật phấn đấu vươn lên, hòa nhập cuộc sống cộng đồng…

Ông Nguyễn Thành Nhơn (giữa), Chủ tịch Hội Nạn nhân CĐDC/Dioxin tỉnh, trao giấy khen cho các cá nhân.

- Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Nạn nhân CĐDC/Dioxin - Người tàn tật - Trẻ mồ côi và Người mù thành phố Vị Thanh nhiệm kỳ 2018-2023 gồm 23 thành viên. Ông Lâm Diệu Đoàn tái đắc cử chức Chủ tịch Hội. Dịp này, Hội Nạn nhân CĐDC/Dioxin tỉnh đã tặng giấy khen cho 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chăm lo nạn nhân CĐDC nhiệm kỳ 2013-2018. UBND thành phố Vị Thanh cũng tặng giấy khen cho 5 cá nhân. 14 nạn nhân CĐDC, người tàn tật, trẻ mồ côi, người mù được tặng quà tại đại hội. Hội còn được Hội Nạn nhân CĐDC/Dioxin tỉnh tặng 70 triệu đồng để xây dựng và sửa chữa 3 căn nhà tình thương.

Tin, ảnh: BÍCH CHÂU

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>