Viện quy hoạch Thủy lợi miền Nam làm việc tại huyện Phụng Hiệp

27/05/2020 | 08:21 GMT+7

(HG) - Viện quy hoạch Thủy lợi miền Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, vừa có buổi làm việc với huyện Phụng Hiệp về thu thập tài liệu, tham vấn ý kiến địa phương lập quy trình vận hành hệ thống thủy lợi Cái Lớn - Cái Bé giai đoạn I.

Dự án hệ thống thủy lợi Cái Lớn - Cái Bé qua 32 huyện của 6 tỉnh, thành. Khi dự án Cái Lớn - Cái Bé hoàn thành có vai trò hết sức quan trọng, nên nhận được sự đồng tình của địa phương trong việc chủ động việc kiểm soát nguồn nước, góp phần mang lại hiệu quả tích cực cho sản xuất và đời sống của người dân ở 32 huyện của 6 tỉnh, thành.

Những năm qua, mặn xâm nhập vào địa bàn huyện Phụng Hiệp qua kênh xáng Quản lộ Phụng Hiệp theo 2 hướng là từ Biển Đông theo Sông Hậu qua sông Cái Côn và Biển Tây theo hướng từ tỉnh Bạc Liêu, nồng độ mặn đo được cao nhất trong năm 2016 là 0,9%o, năm 2018 là 0,8%o. Riêng năm 2020 mặn xuất hiện trong tháng 2 và 3 từ  0,2-1,6%o. Mặc dù bị ảnh hưởng của mặn xâm nhập nhưng nhờ chủ động ứng phó nên không ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống người dân. Bên cạnh đó, từ năm 2016 đến 2020, huyện được đầu tư xây dựng 19 trạm bơm, 460 cống nội đồng, 74 cống cấp I và III, với tổng vốn đầu tư trên 150 tỉ đồng. Hiện huyện có tổng tuyến kênh cấp I, II, III tổng chiều dài 650km, với 630 tuyến kênh. Hàng năm, huyện đều tiến hành nạo vét các tuyến kênh bị bồi lắng để tiêu thoát nước nhanh trong mùa lũ và trữ nước trong mùa hạn, mặn để phục vụ cho 39.000ha đất sản xuất nông nghiệp của huyện.

VĂN MINH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>