Xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu

14/08/2018 | 07:57 GMT+7

(HG) - Theo kế hoạch thực hiện xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu trên địa bàn tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2018-2020 vừa được UBND tỉnh ban hành thì mục đích là nâng cao đời sống vật chất, tinh thần người dân nông thôn, tạo dựng mối quan hệ đoàn kết, gắn bó tình làng nghĩa xóm, sẵn sàng giúp đỡ, chia sẻ lẫn nhau nhằm tạo ra bộ mặt nông thôn khang trang về hệ thống hạ tầng, thay đổi tập quán sản xuất lạc hậu gắn với nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. Đồng thời, tạo ra sự đột phá tư duy nhận thức của mọi người về xây dựng nông thôn mới, trong đó phát huy tối đa vai trò chủ thể, đồng thuận của Nhân dân, huy động tối đa các nguồn lực trong Nhân dân với sự hỗ trợ có hiệu quả của Nhà nước để phục vụ lợi ích của người dân. Xây dựng nông thôn có kinh tế gia đình phát triển, kết cấu hạ tầng đáp ứng yêu cầu của người dân, cảnh quan môi trường nông thôn xanh - sạch - đẹp, hài hòa, giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa và những nét đẹp của từng vùng. An ninh trật tự, an toàn xã hội được giữ vững, các giá trị truyền thống được giữ gìn và phát huy, ý thức trách nhiệm của người dân với cộng đồng được nâng cao, Nhân dân đồng thuận và hài lòng. Theo đó giai đoạn 2019-2020, tại các xã điểm sẽ phát triển hạ tầng đảm bảo hiện đại, đáp ứng tốt nhu cầu dân sinh và sản xuất của cộng đồng dân cư; phát triển sản xuất tạo việc làm và thu nhập của người dân; phát triển văn hóa - xã hội và đời sống tinh thần cho người dân; bảo vệ môi trường, tạo cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp; đảm bảo an toàn an ninh trật tự trong khu dân cư…

H.TÂM  

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>