Xin chủ trương Thường trực Tỉnh ủy về xây dựng Nhà tưởng niệm cố luật sư Nguyễn Hữu Thọ

25/05/2020 | 15:58 GMT+7

(HGO) - Tại cuộc họp cùng các sở, ngành có liên quan và huyện Long Mỹ họp bàn về việc xây dựng Nhà tưởng niệm cố luật sư Nguyễn Hữu Thọ vào chiều ngày 25-5, ông Đồng Văn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, nhấn mạnh: “Đây là công trình có ý nghĩa, mang tính giáo dục cao. Chúng tôi sẽ báo cáo Thường trực Tỉnh ủy để xin chủ trương trong thời gian sớm nhất. Trong lúc chờ đợi, các sở, ngành, đơn vị có liên quan và địa phương cần nghiên cứu các thủ tục cần thiết, cách thức chuyển mục đích sử dụng đất, bồi hoàn… hợp lý, thiết kế đầu tư xây dựng phù hợp”.

Ông Đồng Văn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, phát biểu tại cuộc họp.

Thông tin tại cuộc họp cho biết, dự kiến công trình sẽ tiến hành xây dựng vào năm 2021, với kinh phí trên 2,7 tỉ đồng, xây dựng mở rộng tại miếu thờ được người dân lập nên tại vàm rạch Chà Và, ở ấp 6, xã Vĩnh Viễn A, huyện Long Mỹ, để ghi nhớ công ơn, sự giúp đỡ của gia đình cố luật sư Nguyễn Hữu Thọ. Được biết, khoảng thời gian từ năm 1917 đến 1920, gia đình cố luật sư đã sinh sống tại vùng đất này và có nhiều đóng góp cho địa phương.

 

Tin, ảnh: V.TR

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>