Xóm bắp tết vào mùa

19/01/2018 | 08:52 GMT+7

(HG) - Thời điểm này, nhiều nông dân ở huyện Phụng Hiệp đang tất bật chuẩn bị nông sản phục vụ tết, trong đó có cây bắp, một loại nông sản rất được ưa chuộng trong những ngày tết. Nắm bắt được xu hướng này, từ nhiều năm nay nông hộ ở ấp Cầu Xáng, xã Tân Bình, huyện Phụng Hiệp, luôn chuẩn bị rất chu đáo cho loại nông sản này phục vụ tết.

Xóm bắp Cầu Xáng được hình thành cách đây gần 10 năm, ban đầu chỉ có vài hộ trồng nhỏ lẻ. Nhưng theo thời gian, do có hiệu quả nên nhiều người tham gia. Hiện khu vực này đã có gần 50 hộ trồng bắp với diện tích trên 10ha. Có hộ trồng chuyên canh, có hộ trồng xen canh, nhưng tất cả đều hướng đến thị trường tết. Điểm đặc biệt trong việc trồng bắp ở khu vực này là trước khi xuống giống người dân đều có sự bàn bạc, sắp xếp thời gian gieo hạt phù hợp, đảm bảo có lượng bắp bán trong một thời gian dài nên hạn chế được tình trạng giá bắp sụt giảm. Ông Trần Phước Huệ, một nông dân lâu năm có kinh nghiệm trồng bắp ở ấp Cầu Xáng,cho biết: Do có sự bàn bạc trong việc xuống giống nên bắp tết ở khu vực này nhiều năm qua không gặp tình trạng rớt giá. Giá bán luôn ổn định ở mức 35.000-40.000 đồng/1 chục (14 trái), có năm tăng lên gần 50.000 đồng/1 chục. Năm nay, vụ bắp tết ở đây sẽ bắt đầu cho thu hoạch vào khoảng từ 20 tháng Chạp và kéo dài cho đến khoảng 15 tháng Giêng âm lịch. Cũng theo ông Huệ, chỉ cần bắp tết ổn định ở mức 30.000 đồng/1 chục, người trồng bắp có thể đạt lợi nhuận 5 triệu đồng/công, cao hơn 30% so với việc trồng thời điểm khác trong năm.

DUY KHÁNH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>