Xử lý nghiêm vi phạm quy định về tốc độ và nồng độ cồn

17/07/2018 | 10:05 GMT+7

(HG) - Nhằm kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông, ngày 16-7, lực cảnh sát giao thông Công an tỉnh đồng loạt ra quân thực hiện kế hoạch cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Theo đó, từ ngày 16-7 đến 30-9, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tăng cường tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân. Đồng thời, cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ Công an tỉnh sẽ tăng cường lực lượng phối hợp với công an các đơn vị, địa phương đẩy mạnh tuần tra kiểm soát, khép kín địa bàn, nhất là tại các tuyến địa bàn trọng điểm, phức tạp thường xảy ra tai nạn giao thông và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đặc biệt là các lỗi vi phạm quy định về tốc độ và nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện giao thông; tổ chức sắp xếp các hoạt động sản xuất kinh doanh, điểm họp chợ, lều quán lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường.

HOÀI XUYÊN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>