“Xuân yêu thương” đến với 1.000 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

16/01/2020 | 08:46 GMT+7

Trao gần 140.000 phần quà tết

(HG) - Phát biểu trong chương trình “Xuân yêu thương” cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, được Đài Phát thanh và Truyền hình Hậu Giang chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Tỉnh đoàn thực hiện, ông Đồng Văn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, nhấn mạnh, tuyệt đối không để trẻ em nào vì hoàn cảnh khó khăn mà không được đến trường, không có tết đầm ấm. Trong những năm qua, tuy tỉnh vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng các cô, chú lãnh đạo, các sở, ban, ngành, đoàn thể và các địa phương luôn mong muốn dành thật nhiều sự quan tâm chăm lo cho các em, đảm bảo các quyền cơ bản của trẻ em như quyền được bảo vệ, học tập, chăm sóc sức khỏe, vui chơi giải trí, tham gia các hoạt động xã hội, nhất là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Chương trình “Xuân yêu thương” phối hợp tổ chức là hoạt động mang ý nghĩa thiết thực, để trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện vui chơi, được giao lưu với nhau, được xem chương trình văn nghệ và đặc biệt là được nhận quà tết, góp thêm điều kiện để các em có một mùa xuân ấm áp hơn.

Ông Đồng Văn Thanh (thứ 2 từ phải sang), Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, trao bằng khen cho các đơn vị, cá nhân, doanh nghiệp có nhiều đóng góp cho chương trình “Xuân yêu thương”. Ảnh: BÍCH CHÂU

Ông Đồng Văn Thanh bày tỏ mong muốn, thời gian tới Hậu Giang tiếp tục nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện và phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm và toàn xã hội cho sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Tuyệt đối không để trẻ em nào bị bỏ lại phía sau. Các em phải phấn đấu nhiều hơn nữa trong học tập và rèn luyện, để trở thành con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, phấn đấu xứng đáng với danh hiệu Cháu ngoan Bác Hồ, lớn lên trở thành người có ích cho xã hội.

Chương trình đã trao tặng 1.000 phần quà cho trẻ em là con gia đình nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, ở các huyện, thị, thành phố trong tỉnh và các em đang được nuôi dưỡng tại Nhà nuôi trẻ mồ côi Hoa Mai Vị Thanh, Nhà nuôi trẻ mồ côi Hoa Mai Cần Thơ. Mỗi phần quà gồm 500.000 đồng tiền mặt và một số nhu yếu phẩm như gạo, nước tương, dầu ăn… do Đài Phát thanh và Truyền hình Hậu Giang vận động hỗ trợ. Dịp này, UBND tỉnh cũng tặng bằng khen cho 6 đơn vị, cá nhân, doanh nghiệp đã có nhiều đóng góp cho chương trình “Xuân yêu thương”.

- Tại xã Phương Bình, huyện Phụng Hiệp vừa tổ chức Họp mặt,  thăm, chúc tết và trao quà cho hộ nghèo. Tại đây, 190 hộ nghèo của xã Phương Bình và 110 hộ nghèo ở ấp 8, xã Hòa An, được nhận quà, gồm: gạo, đường, dầu ăn, nước mắm, bánh… và 200.000 đồng tiền mặt, với tổng kinh phí 150 triệu đồng, từ nguồn vận động các doanh nghiệp, mạnh thường quân tài trợ.

Dịp này, huyện Phụng Hiệp bàn giao căn nhà đại đoàn kết cho hộ ông Lý Thuận, ngụ ấp Phương An, xã Phương Bình, là hộ nghèo khó khăn về nhà ở. Căn nhà có diện tích 60m2, nền lót gạch bông, mái lợp tôn, vách tường, kinh phí xây dựng 60 triệu đồng. Trong đó, Quỹ vì người nghèo huyện Phụng Hiệp hỗ trợ 40 triệu đồng, phần còn lại do gia đình đóng góp. Lãnh đạo huyện và chính quyền địa phương cũng tặng nhiều phần quà cho gia đình ông Thuận.

- UBMTTQ Việt Nam huyện Long Mỹ vừa phối hợp với Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Hậu Giang tổ chức chương trình trao tặng quà tết cho người nghèo nhân dịp Xuân Canh Tý 2020. Tại đây, 350 phần quà được trao đến hộ nghèo tại xã Xà Phiên, mỗi phần quà trị giá 400.000 đồng, gồm: bánh kẹo và các nhu yếu phẩm cần thiết trong cuộc sống. Tổng kinh phí cho hoạt động này là 140 triệu đồng, do UBMTTQ Việt Nam huyện Long Mỹ vận động Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Hậu Giang tài trợ.

- Ngày 15-1, UBMTTQ Việt Nam huyện Long Mỹ phối hợp với Quỹ Thiện Tâm - Tập đoàn Vingroup, cùng chính quyền địa phương xã Lương Nghĩa tổ chức chương trình “Trao quà tết vì người nghèo” Xuân Canh Tý 2020. Theo đó, 300 suất quà đã được lãnh đạo UBMTTQ Việt Nam huyện, xã và đại diện Quỹ Thiện Tâm trao cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất 600.000 đồng, với tổng giá trị 180 triệu đồng.

- Cùng ngày, tại phường VII, Đoàn của UBMTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức trao quà tết cho 250 hộ nghèo trong thành phố Vị Thanh. Đây là những phần quà do Quỹ Thiện Tâm - Tập đoàn Vingroup trao tặng, trong chương trình trao quà tết cho người nghèo Xuân Canh Tý 2020, mỗi suất gồm bánh và 500.000 đồng tiền mặt.

Dịp này, đoàn cũng  trao tặng 1 căn nhà đại đoàn kết cho ông Trần Quốc Dũng, hộ nghèo ở khu vực 7, phường IV, trị giá 50 triệu đồng, do Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam hỗ trợ.

- Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cùng Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Châu Thành vừa tổ chức họp mặt “Xuân yêu thương” cho 100 em thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn. Tại đây, đại diện lãnh đạo huyện Châu Thành chúc các cháu thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn có một mùa xuân thật sự ấm áp. Đồng thời, trao tặng mỗi cháu một phần quà, gồm: nhu yếu phẩm và tiền mặt trị giá 400.000 đồng, kinh phí từ nguồn ngân sách địa phương.

- Hội Nạn nhân chất độc da cam và Bảo trợ Người tàn tật - Trẻ em mồ côi thị xã Long Mỹ vừa tặng 30 phần quà cho gia đình có người bị nhiễm chất độc hóa học tại phường Vĩnh Tường, phường Bình Thạnh và xã Long Bình, mỗi phần quà trên 600.000 đồng. Nguồn kinh phí do Hội Nạn nhân chất độc da cam và Bảo trợ Người tàn tật - Trẻ em mồ côi thị xã vận động các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm trong và ngoài thị xã đóng góp.

- Ngày 15-1, Hội Nạn nhân Chất độc da cam (CĐDC)/dioxin tỉnh phối hợp với huyện Vị Thủy tổ chức Họp mặt nạn nhân CĐDC mừng Đảng quang vinh - mừng Xuân Canh Tý 2020.

Ông Nguyễn Thành Nhơn, Chủ tịch Hội Nạn nhân CĐDC/Dioxin tỉnh, trao quà cho các nạn nhân.

Có 170 nạn nhân bị nhiễm CĐDC đến từ 4 địa phương dự họp mặt. Huyện Vị Thủy có 60 người, huyện Long Mỹ 40 người, thành phố Vị Thanh 35 người và thị xã Long Mỹ 35 người. Mỗi người được tặng phần quà trị giá 300.000 đồng, do Hội Nạn nhân CĐDC/dioxin tỉnh vận động hỗ trợ. Hoạt động này sẽ góp phần giúp các nạn nhân bị ảnh hưởng CĐDC hưởng một mùa xuân ấm áp, đầy đủ hơn.

Nhóm PV-CTV

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>