Xuống giống gần 9.000ha lúa Đông xuân

08/12/2017 | 08:09 GMT+7

(HG) - Qua thống kê của ngành nông nghiệp tỉnh, hiện nông dân trên địa bàn đã xuống giống được gần 9.000ha lúa Đông xuân, tập trung ở huyện Châu Thành A (gần 6.000ha), Phụng Hiệp (gần 1.200ha), Vị Thủy (gần 1.600ha). Về sinh vật gây hại có hơn 500ha lúa bị nhiễm, trong đó đáng lo ngại là có hơn 300ha lúa trong giai đoạn mạ bị nhiễm rầy nâu đã trưởng thành với mật số từ 750-1.500 con/m2, chủ yếu ở huyện Châu Thành A.

Nông dân tranh thủ phun thuốc diệt mầm cỏ khi vừa xuống giống lúa Đông xuân xong.

Ngoài ra, còn có 150ha lúa bị bị ốc bươu vàng tấn công, với mật số từ 1-3 con/m2, phân bổ ở huyện Vị Thủy và Châu Thành A.

Nhằm hạn chế sinh vật gây hại lây lan sang diện rộng làm ảnh hưởng lúa Đông xuân, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh đề nghị các trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật các địa phương cần kết hợp cùng nông dân thường xuyên thăm đồng để kiểm tra sinh vật hại trên lúa. Đồng thời, tổ chức các lớp tập huấn, tư vấn kỹ thuật, vận động nông dân chủ động trong quản lý, phòng trừ sinh vật gây hại...

HỮU PHƯỚC

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>